Tạm giữ các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện

Qua truy xét, công an đã bắt giữ các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện, quận 1, TPHCM gây xôn xao dư luận vào vào rạng sáng ngày 31-8.
Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH
Tang vật thu giữ. Ảnh: CHÍ THẠCH

Liên quan đến vụ “Hai nhóm thanh niên hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện” như báo SGGP đã thông tin, ngày 5-9, Công an quận 1, TPHCM đã bắt giữ các đối tượng liên quan đến vụ việc

Theo điều tra, khoảng 23 giờ 30 ngày 30-8, Huỳnh Xuân Vinh (SN 1986, ngụ quận 1), Huỳnh Thị Bích Trang (SN 1990, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1996), Võ Anh Vũ (SN 2000), Nguyễn Văn Dũng (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Gia Lai), Dương Đăng Khoa (SN 1987, ngụ quận 5), cùng 1 số người tổ chức ăn nhậu ở quán số 75 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Tạm giữ các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện ảnh 1 Nhóm của Vinh tại cơ quan công an

Trong lúc ăn nhậu thì nhóm Vinh có va chạm chỗ ngồi với khách ở quán kế bên là quán 73. Lúc này, Nguyễn Thị Nga (nhân viên quán 73) ra nhắc nhở thì nhóm Vinh cự cãi. Sau đó, một số nhân viên của quán 73 gồm: Nguyễn Thị Giàu cầm mã tấu, Nguyễn Ngọc Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, Võ Minh Thuy chạy ra tiếp tục cự cãi với nhóm Vinh.

Bất ngờ, Giàu dùng mã tấu (khoảng 80 cm) đuổi chém nhóm Vinh. Thấy vậy nhóm Vinh tìm cách chống trả lại. Dũng giật được cây mã tấu từ tay của Giàu rồi chém vào người gây thương tích.

Thấy vậy 1 số người trong quán 73 dùng cây sắt, gậy gỗ, gậy bóng chày (dài khoảng 65 cm) xông ra đuổi đánh nhóm Vinh. Thất thế nhóm Vinh vội bỏ chạy khỏi hiện trường.

Công an quận 1 đã có mặt phong toả hiện trường lấy lời khai các nhân chứng, đưa Giàu, Tú, Nga, Thuy về trụ sở. Hiện trường công an thu giữ cây mã tấu và 2 cây gậy đánh bóng chày.

Tạm giữ các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện ảnh 2 Nhóm của Nga tại cơ quan công an

Đến ngày 3-9, bằng nghiệp vụ công an đưa Vinh, Bích Trang, Tuấn, Đăng Khoa, Anh Vũ về trụ sở. Đến ngày 4-9, Dũng tới công an đầu thú. Tại cơ quan nhóm khai nhận hành vi phạm tội như trên.

Trong vụ việc này, đối tượng Vinh bị thương tích 24%. Qua điều tra, công an làm rõ, nữ nhân viên quán 73, là Nguyễn Thị Giàu đã cầm mã tấu tự chế để chém Vinh gây thương tích.

Đến nay các đối tượng đã khai rõ hành vi. Công an cho rằng, lời khai của các đối tượng phù hợp với hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera an ninh của quán 75 và đoạn clip mà người dân dùng điện thoại quay lại, phát tán trên mạng.

Với tính chất vụ việc, Công an quận 1 tạm giữ hình sự các đối tượng nói trên về hành vi “Gây rối trật tự nơi công cộng”. Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Như báo SGGP đã thông tin, sáng ngày 31-8, nhiều trang mạng xã hội đăng tải clip gần 40 giây ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên (có cả nữ) cầm hung khí đuổi chém nhau ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM.

Tạm giữ các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến ở khu phố Tây Bùi Viện ảnh 3 Hình ảnh cắt từ clip vụ việc
Một số thanh niên trong đoạn clip dùng hung khí tấn công dù cho các thanh niên kia bị đánh té xuống đường.

Đoạn clip đăng tải nhận được nhiều lượt xem và bình luận; đa số ý kiến mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử lý các đối tượng hỗn chiến trong đoạn clip.

Tin cùng chuyên mục