Tám đối tượng giết chết trạm trưởng trạm bảo vệ rừng lãnh án

Trưa ngày 29-5, HĐXX TAND tỉnh Gia Lai kết thúc phiên xét xử hình sự sơ thẩm, tuyên phạt 8 bị cáo từ 9 đến 19 năm tù vì tội giết người. 
Các đối tượng đưa ra xét xử

Tám bị cáo được đưa ra xét xử gồm Đinh Văn Hợp (25 tuổi), Đinh Văn Thuận (29 tuổi), Đinh Văn Nội (26 tuổi), Đinh Văn Thợ (23 tuổi), Đinh Văn Túc (29 tuổi), Đinh Văn Nớt (26 tuổi), Đinh Sơn  (17 tuổi) và Đinh Văn Lịch (18 tuổi, cùng trú tại xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Nam Thịnh (42 tuổi, trú xã Sơn Lang), là Trạm trưởng Trạm bảo vệ rừng ở thôn Đắk Tơ Nglông, xã Sơn Lang, thuộc Công ty TNHH MTV Kon Hà Nừng.

Mức án dành cho các bị cáo lần lượt là: Hợp và Thuận nhận 19 năm tù giam;  Sơn nhận 12 năm tù giam; Thợ nhận 15 năm tù giam; Nớt, Nội và Túc mỗi người nhận 14 năm tù giam; Lịch nhận 9 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo còn buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 275 triệu đồng.

Theo cáo trạng,  xuất phát từ những mâu thuẫn trong lúc ngồi uống rượu và cho rằng ông Nguyễn Nam Thịnh đã xúc phạm bố mình nên khoảng 23 giờ ngày 20-10-2016, Hợp đã rủ 7 bị cáo còn lại chuẩn bị dao, cây gậy làm hung khí tìm đánh ông Thịnh trả thù.

Khi thấy ông Thịnh và Võ Đức Huy, nhân viên bảo vệ rừng khác của trạm cầm dao từ trong trạm bảo vệ rừng đi ra đường Trường Sơn Đông thuộc làng Đắk Tơ Nglông nên Hợp hô: “nó cầm dao chơi mình kìa, chơi lại nó đi”.  Sau đó, Sơn cầm dao chém trúng cẳng tay trái và bả vai của ông Thịnh. Một số đối tượng khác cầm hung khí đuổi đánh Võ Đức Huy nhưng may mắn anh Huy đã trốn thoát.

Khi ông Thịnh cầm dao định chém lại Sơn thì Hợp dùng cây đánh vào tay ông này. Tiếp đó, Thuận cầm mũi dao nhọn đâm 1 phát vào góc hàm cổ trái của ông Thịnh. Gây án xong, các đối tượng bỏ trốn trong đêm, đến hôm sau thì ra đầu thú. Riêng ông Thịnh tử vong sau đó.

Tin cùng chuyên mục