Taliban bắt cóc 70 người dân

Người dân của một ngôi làng ở thành phố Kandahar, miền Nam Afghanistan phát hiện thi thể 7 người trong số 70 dân làng bị bắt cóc ngày 22-7. 
Theo cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar, ông Abdul Razid, hiện có 30 người dân đã được trả tự do, vẫn còn ít nhất 30 người không rõ tung tích. Nguồn tin cảnh sát cho biết, vụ bắt cóc xảy ra tại một ngôi làng nằm bên đường cao tốc nối Kandahar - thành phố lớn nhất tỉnh cùng tên với Tarinkot. Đây là khu vực trồng cây thuốc phiện, tập trung nhiều tay súng Taliban. 

Hiện giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Taliban vẫn tiếp diễn tại nhiều tỉnh phía Nam và Bắc Afghanistan. Hơn 26.500 thường dân ở Afghanistan đã chết, gần 49.000 người bị thương do xung đột vũ trang ở nước này kể từ tháng 1-2009 đến nay.

Tin cùng chuyên mục