Tài xế taxi đột nhập nhà khách hàng trộm tài sản

Chiều 27-2, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Thắng (36 tuổi, ngụ tại phường 10, TP Đà Lạt) về hành vi trộm cắp tài sản.
Tài xế taxi đột nhập nhà khách hàng trộm tài sản

(SGGPO).- Chiều 27-2, Công an TP Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) ra quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Thắng (36 tuổi, ngụ tại phường 10, TP Đà Lạt) về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Quốc Thắng tại cơ quan công an

Thông tin ban đầu, tối 26-2, Nguyễn Quốc Thắng (lái xe của một hãng taxi ở Đà Lạt) được tổng đài điều đến nhà bà T.V. D. ở đường Hùng Vương, TP Đà Lạt chở khách.

Sau khi chở bà D. và con gái đi theo yêu cầu, biết trong nhà không còn người nên Thắng liền quay xe lại nhà bà D., dùng chiếc đục mang theo cạy cửa sổ tầng trệt đột nhập vào nhà. Tại đây, Thắng vào phòng của bà D. và con gái bà lấy trộm nhiều nữ trang bằng vàng như vòng, lắc, nhẫn, bông tai, đồng hồ, 400 USD và laptop.

Tang vật của vụ trộm công an thu giữ

Với số tài sản trộm được, Thắng lái taxi đưa về cất giấu tại một căn nhà trên đường Ngô Quyền (phường 6, TP Đà Lạt).

Nhận được tin báo, Công an TP Đà Lạt vào cuộc khoanh vùng và truy xét các nghi can, đến trưa 27-2 đã bắt giữ Thắng cùng với toàn bộ tang vật.

ĐOÀN KIÊN

Tin cùng chuyên mục