Tài xế dừng xe giữa làn thu phí, BOT Ninh Lộc phải xả trạm

Sáng 1-5, trạm thu phí BOT Ninh Lộc thuộc xã Ninh Lộc, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa buộc phải xả trạm để tránh ùn tắc kéo dài trong nhiều giờ liền.

Anh Nguyễn Văn Hưng, một người dân TP Nha Trang cho biết, sáng cùng ngày anh đi xe máy về thị xã Ninh Hòa thăm bà con. Dù đi rất sớm nhưng đã chứng kiến cảnh kẹt xe xảy ra lúc 6 giờ 20 phút sáng, khiến anh phải đợi hơn 1 giờ đồng hồ mới len lỏi qua khỏi trạm.

BOT Ninh Lộc thường xuyên bị tài xế phản đối

Theo ông Vũ Hải Long, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa, chủ đầu tư dự án BOT Ninh Lộc, khoảng 6 giờ sáng, một số tài xế địa phương, chủ yếu ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa dừng xe tại các làn thu phí của trạm BOT Ninh Lộc, khiến giao thông ùn tắc kéo dài, thậm chí phương tiên giao thông như xe máy cũng không dịch chuyển được.

Các tài xế cho rằng trạm BOT Ninh Lộc thu phí không hợp lý đối với người địa phương quanh trạm. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, sau khi xả trạm, giao thông khu vực này mới bình thường trở lại.

BOT Ninh Lộc lưu thông trở lại sau xả trạm

Trước đó, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã có thông báo về việc sẽ giảm giá vé cho các xe trên địa bàn khi qua trạm theo văn bản của Tổng cục Đường bộ. Việc giảm giá vé bắt đầu thực hiện từ hôm nay (1-5).

Theo lộ trình giảm giá, các phương tiện của chủ sở hữu có hộ khẩu thường trú, có trụ sở chính thuộc 8 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa, gồm: Ninh Lộc, Ninh Quang, Ninh Hà, Ninh Ích, Ninh Hưng, Ninh Bình, Ninh Hiệp, Ninh Giang sẽ được giảm 50% cho xe dưới 12 ghế ngồi, xe có tải trọng dưới 2 tấn và xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn đối với xe không sử dụng để kinh doanh. Các xe kể trên nếu dùng kinh doanh sẽ giảm 40%. Ngoài ra các loại phương tiện còn lại (loại 2, 3, 4, 5) cũng được giảm 40%.

Tin cùng chuyên mục