Sức sống văn hóa nghệ thuật ở một trường đại học tư thục

Sau khi chuyển đổi sang cơ chế tư thục, với mục tiêu đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo trong chiến lược phát triển trường, năm 2016, sau 10 năm, bắt đầu từ khoa Quan hệ công chúng & Truyền thông, Đại học Văn Lang quyết định phát triển các ngành khoa học xã hội và nghệ thuật bằng cách mở thêm các ngành: Piano, Thanh nhạc, Văn học ứng dụng, Tâm lý học và Đông phương học.
Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm năm sinh nhà thơ Nguyễn Bính do Trường Đại học Văn Lang tổ chức
Hội thảo khoa học kỷ niệm 100 năm năm sinh nhà thơ Nguyễn Bính do Trường Đại học Văn Lang tổ chức

Những ngành này lập tức nhận được sự quan tâm của xã hội. Khoa Xã hội và Nhân văn (mới thành lập) và Khoa Quan hệ công chúng - Truyền thông và Nghệ thuật, năm học này đã thu hút được hàng ngàn sinh viên, mở thêm hướng đi mới cho Đại học Văn Lang.

Kết nối chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết và thực tiễn, gắn chương trình đào tạo với hoạt động văn hóa nghệ thuật của xã hội, lãnh đạo Đại học Văn Lang ấp ủ ước mơ biến giảng đường đại học trở thành một trung tâm hoạt động văn hóa nghệ thuật, trước mắt là ở TPHCM. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, trường đã cho thành lập Viện Đào tạo văn hóa - nghệ thuật Văn Lang và Trung tâm Sự kiện xuất bản Văn Lang. Nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật khởi động được sinh viên các chuyên ngành xã hội nhân văn háo hức chào đón và được giới văn nghệ, báo chí quan tâm. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi được mời tham gia cố vấn cho trường như: nhà văn Nguyễn Mạnh Tuấn, NSND Bạch Tuyết, NSND Trung Kiên, GS-TS Trần Thu Hà, Viện trưởng Viện Văn học Việt Nam - PGS-TS Nguyễn Đăng Điệp…

Bắt đầu từ các cuộc tọa đàm khiêm tốn như tọa đàm về “Văn học ứng dụng trong hệ thống đào tạo văn học hiện đại”, hoạt động văn hóa nghệ thuật của Đại học Văn Lang lớn dần lên và khá đa dạng. Có thể là những cuộc hội thảo có đề tài rộng thu hút được nhiều sự quan tâm như “Báo chí tuyên truyền về sự phát triển TPHCM”; có thể là tọa đàm như talkshow giới thiệu cuốn sách Vị thế Việt Nam và nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Giản Thanh Sơn, cuốn sách ảnh về hoạt động đối ngoại của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Lớn hơn là các cuộc hội thảo như hội thảo quốc gia “100 năm nhà thơ Nguyễn Bính” phối hợp với Viện Văn học 

Việt Nam có sự tham gia của hàng trăm nhà nghiên cứu văn học từ các viện và các trường đại học trong cả nước. Mở rộng sang lĩnh vực nghệ thuật, trường đã tổ chức thành công đêm nhạc “Đất nước lời ru” với sự tham gia của nhạc sĩ Văn Thành Nho, NSƯT Tạ Minh Tâm, cùng các nghệ sĩ giảng viên trong trường như NSƯT PGS-TS  Trương Ngọc Thắng, NSƯT PGS-TS Phạm Ngọc Doanh, nhạc sĩ - thạc sĩ Phạm Hoài Phương. Khá đình đám là đêm nhạc thính phòng “Three to tango” -  mở đầu chương trình biểu diễn quốc tế “Vietnam Connection 2018” của nhóm nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam năm 2018 với các nghệ sĩ tên tuổi Việt Nam, Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan, Mỹ…

Với cơ sở vật chất hiện đại và đạt chuẩn quốc tế, trong đó có nhà hát 1.400 chỗ ngồi, sắp tới, Đại học Văn Lang dự kiến sẽ có nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa. Ngày 8-6 tới đây sẽ là cuộc hội thảo “Báo chí tuyên truyền xây dựng Văn hóa nghệ thuật xã hội chủ nghĩa”; là ra mắt “Câu lạc bộ văn học và báo chí Văn Lang” và giới thiệu cuộc thi “Ký ức Văn Lang”. Để chuẩn bị cho những hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập, Đại học Văn Lang cũng đang chuẩn bị ra mắt Nhà hát - Truyền hình Văn Lang. Hy vọng đây sẽ là cú hích thúc đẩy những hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi hơn ở Đại học Văn Lang.

Tin cùng chuyên mục