Sức hút từ Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen

Nói đến Tây Ninh, ngoài Tòa thánh Cao Đài còn có danh thắng núi Bà Đen - nơi có khu du lịch (KDL) quốc gia thu hút hàng triệu lượt du khách đến tham quan mỗi năm. Và nhờ được đầu tư thêm dịch vụ cáp treo, máng trượt đã tạo thuận lợi cho du khách viếng chùa, ngắm cảnh nên hiện có sức thu hút đông du khách nhất ở Tây Ninh hiện nay.
Theo thống kê của Sở VH-TT-DL  tỉnh Tây Ninh, trong 6 tháng đầu năm 2018, KDL này đã đón 1,86 triệu lượt khách, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Sức hút từ Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen ảnh 1 Từ trên núi nhìn xuống, du khách được thưởng ngoạn phong cảnh hữu tình của hồ Dầu Tiếng cùng sự yên ả của miền quê lân cận
Sức hút từ Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen ảnh 2 Hệ thống cáp treo hiện đại, đưa du khách lên xuống núi thuận tiện 
Sức hút từ Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen ảnh 3 Du khách đi lễ chùa Bà trên núi Bà Đen 
Sức hút từ Khu du lịch Quốc gia núi Bà Đen ảnh 4 KDL Quốc gia núi Bà Đen còn là nơi lý tưởng để tổ chức các trò chơi tập thể, sinh hoạt dã ngoại

Tin cùng chuyên mục