Số trẻ em được tiêm chủng đạt mức kỷ lục

Theo số liệu thống kê của Liên hiệp quốc vừa công bố, trong năm 2017, số trẻ sơ sinh trên thế giới được tiêm chủng phòng các bệnh truyền nhiễm có thể gây ra các bệnh nguy hiểm đến tính mạng đã đạt mức kỷ lục, lên tới 123 triệu trẻ, tương đương cứ 10 trẻ thì có 9 trẻ được tiêm phòng.
Số trẻ em được tiêm chủng đạt mức kỷ lục
Theo Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) và Tổ chức Y tế thế giới, từ năm 2015, tỷ lệ trẻ em được tiêm vaccine phòng 3 bệnh bạch hầu, uốn ván và ho gà (DTP3) đạt 85% (116,2 triệu trẻ). Thống kê cho thấy trong số 19,9 triệu trẻ sơ sinh không được tiêm chủng đầy đủ DTP3, gần 8 triệu trẻ sống trong môi trường bất ổn hoặc cần được viện trợ nhân đạo. 

Tin cùng chuyên mục