Singapore có hệ thống cứu hộ hiện đại

Khả năng tìm kiếm và cứu hộ trên không và biển của Singapore đã được tăng cường với việc đầu tư vào hệ thống tìm kiếm và cứu hộ thế hệ mới (MEOSAR).
Singapore có hệ thống cứu hộ hiện đại
Hệ thống đi vào hoạt động ngày 24-7, kết hợp hệ thống thông tin mặt đất và vệ tinh không gian. 

Các tín hiệu phát ra từ các đèn báo khẩn cấp từ máy bay, tàu hoặc những người gặp nạn sẽ được các vệ tinh trong MEOSAR tiếp nhận đồng thời và chuyển tiếp trở lại mặt đất. 

MEOSAR với chi phí 8,4 triệu dollar Singapore sẽ được vận hành đầy đủ vào năm 2018.

Tin cùng chuyên mục