Sẽ xử lý nghiêm hành vi gây rối tại Bình Thuận

Liên quan đến sự việc nhiều người tụ tập, gây rối, đập phá các cơ quan công quyền ở tỉnh Bình Thuận, chiều 11-6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận tổ chức họp báo trên địa bàn.

Ông Huỳnh Thái Dương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận thông tin, hiện nay một số trang mạng đang thông tin theo hướng kích động nên báo chí cần thông tin kịp thời theo hướng cảnh báo, giúp người dân hiểu bản chất của sự việc. Các hành vi kích động phá hoại sẽ bị cơ quan pháp luật xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Riêng về thông tin có 2 chiến sĩ công an hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ trên một số trang mạng thông tin là hoàn toàn sai sự thật.

Nhiều tài sản nhà nước bị những người quá khích phá hoại trong đêm 10-6.

"Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang khẩn trương điều tra vụ việc, chưa thể thống kê thiệt hại", ông Dương nhấn mạnh. Tại buổi làm việc, ông Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Sở TT-TT tỉnh Bình Thuận cho biết, sự việc xảy ra là do một số người dân có ít thông tin, chưa hiểu rõ bản chất của sự việc nên đã bị các đối tượng xấu lợi dụng, lôi kéo làm điều vi phạm pháp luật. 

Sẽ xử lý nghiêm hành vi gây rối tại Bình Thuận ảnh 2 Ngày 11-6, nhiều người quá khích tiếp tục đập phá nhiều tài sản trong trụ sử cơ quan Cảnh sát PCCC của tỉnh Bình Thuận đóng tại huyện Tuy Phong.

Tuy nhiên, trưa 11-6, hàng chục người lại tiếp tục tụ tập, gây rối tại một số tuyến đường chính thuộc thị trấn Phan Rí Cửa. Nhóm người này tiếp tục dùng đá tấn công vào lực lượng công an. Nghiêm trọng hơn, nhiều người quá khích đã xông vào trụ sở cơ quan Cảnh sát PCCC của tỉnh đóng tại huyện Tuy Phong, đập phá nhiều tài sản, hàng loạt ô tô công vụ đã bị đốt.

Trao đổi qua điện thoại, ông Trần Quốc Tài, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Phan Rí Cửa cho biết hiện vẫn còn nhiều người tiếp tục tụ tập gây rối.

Sẽ xử lý nghiêm hành vi gây rối tại Bình Thuận ảnh 3 Hàng loạt xe công vụ trong trụ sở Công an PCCC tỉnh Bình Thuận đóng tại huyện Tuy Phong bị đốt cháy.
Như đã thông tin,  khoảng 17 giờ ngày 10-6, một nhóm người đã tụ tập di chuyển quanh chợ Phan Thiết và tập trung về trước cổng UBND tỉnh Bình Thuận, hô khẩu hiệu phản đối việc cho thuê đất 99 năm và hình thành đặc khu. Nhóm người này tụ tập la hét, xô đẩy va dùng bom xăng tự chế tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ bảo vệ trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.
Nhóm người này sau đó đã kích động và xúi giục những người đứng xem tham gia dùng gạch đá tấn công lực lượng công an, ném đá và phá cổng vào trụ sở UBND tỉnh, Sở Kế hoạch – Đầu tư gây mất an ninh trật tự. Hậu quả vụ việc đã làm hơn 10 xe máy đã bị đốt cháy cùng nhiều vật dụng khác trong một số cơ quan công quyền ở tỉnh Bình Thuận bị đập phá, hư hỏng nặng.
Trưa cùng ngày, tại địa bàn huyện Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận), quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong cũng bị nhiều đối tượng quá khích tụ tập dùng gạch đá, gậy ném vào lực lượng công an khiến đọan đường này bị kẹt xe nghiêm trọng kéo dài hàng kilômét. Sau nhiều giờ nỗ lực giải tán đám đông nhưng bất thành, đến khoảng 2 giờ ngày 11-6, khi lực lượng cảnh sát cơ động được tăng cường thì đám đông đã được giải tán. 

Tin cùng chuyên mục