Sau tết hàng về nhiều nhưng sức mua chậm

Ghi nhanh trong ngày 11-2 (mùng 7 Tết Kỷ Hợi), lượng hàng về các chợ đầu mối, chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM khá phong phú, nhưng sức mua chậm. 
Trái cây trong nước bán tại chợ . Ảnh: THÀNH TRÍ
Trái cây trong nước bán tại chợ . Ảnh: THÀNH TRÍ

Tương tự, tại một số siêu thị như Co.opmart, BigC, hệ thống cửa hàng tiện ích Satrafoods, Coopfood, VinMart…, lượng khách đến mua sắm chưa nhiều như ngày bình thường.

Điểm qua một số chợ truyền thống như Nhật Tảo, Hòa Hưng (quận 10); Bàn Cờ (quận 3), Tân Chánh Hiệp (quận 12)…, người mua trong ngày 11-2 chưa thực sự đông đúc như những ngày bình thường trước Tết Nguyên đán. Đối với các cửa hàng tiện ích, siêu thị, lượng hàng bày bán bình thường trở lại nhưng khách đến rải rác. Theo chị Ngô Thị Tươi, tiểu thương tại chợ Tân Chánh Hiệp (quận 12): “Tết năm nay nhiều gia đình nghỉ xả hơi, đi chơi hoặc du lịch xa, chưa quay về TPHCM. Mấy ngày nghỉ tết, hầu hết bà con đều ngán các món ăn nhiều dầu mỡ, chất đạm, nên ra tết thường mua rau xanh, trái cây là chính. Nhiều sạp hàng vẫn chưa khai trương, có nơi nghỉ đến tận mùng 10, 15 tháng Giêng âm lịch”. Hiện giá rau thơm các loại dao động 30.000 - 32.000 đồng/kg, dưa leo 25.000 - 30.000 đồng/kg, ớt hiểm đỏ 25.000 - 30.000 đồng/kg… Những mặt hàng hải sản tươi sống (tôm, cua, ghẹ, mực) vẫn ở mức giá cao hơn so với ngày thường.

Đại diện một số chợ đầu mối trên địa bàn TPHCM như Hóc Môn, Bình Điền, Thủ Đức cho biết, giá bán các mặt hàng tại chợ khá ổn định, lượng hàng về chợ gần bằng ngày thường nhưng sức mua còn chậm. Tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng hàng về chợ trong 2 ngày vừa qua đạt trung bình khoảng 2.500 tấn/ngày đêm (ngày bình thường đạt khoảng 3.700 tấn); tại chợ Hóc Môn, hàng về chợ đạt gần 1.400 tấn/ngày đêm…  

Giá cà chua Đà Lạt tại chợ đầu mối khoảng 10.000 đồng/kg (giảm 5.000 đồng/kg), dưa leo khoảng 25.000 đồng/kg, tỏi Lý Sơn 65.000 đồng/kg, dưa hấu dài đỏ 13.000 đồng/kg, quýt đường 55.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc 130.000 đồng/kg…Mức giá tại các chợ lẻ thường cao hơn so với chợ đầu mối từ vài ngàn đến vài chục ngàn đồng/kg, tùy mặt hàng. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc chợ đầu mối Hóc Môn thông tin, từ ngày 10-2 (mùng 6 tết) đến 5-3 (29 tháng Giêng âm lịch), dự kiến lượng hàng nhập chợ sẽ tăng dần. Tổng lượng hàng nhập chợ của 24 ngày này khoảng 57.600 tấn (tương đương 2.400 tấn/ngày đêm), đạt khoảng 90% so với ngày bình thường của năm 2018.
Đáng chú ý, tại một số quận huyện, tình trạng các cửa hàng, quán ăn, đóng cửa nghỉ tết vẫn diễn ra. Cụ thể, dọc đường Đông Bắc, Dương Thị Mười (quận 12), hàng loạt cửa hàng khóa trái cửa nghỉ tết. Trong khi đó, vào ngày bình thường đây là tuyến đường thường xuyên ùn ứ, kẹt xe vào giờ cao điểm do lượng người buôn bán, mua sắm khá đông ảnh hưởng trực tiếp đến việc lưu thông. Hoặc như, một số quán ăn (chay, bánh canh, hủ tiếu các loại) trên đường Võ Văn Tần (quận 3); Trần Bình Trọng, Bùi Hữu Nghĩa (quận 5)… tính đến chiều 11-2 vẫn còn đóng cửa.
 Cùng ngày 11-2, đồng chí Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, đã đến thăm hỏi tình hình kinh doanh tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TPHCM (Saigon Co.op) và Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) nhân dịp Tết Kỷ Hợi 2019. Thay mặt lãnh đạo TP, đồng chí Lê Thanh Liêm đã biểu dương, khen ngợi tập thể cán bộ, công nhân viên thuộc hệ thống siêu thị Co.op Mart và SATRA đã nỗ lực đảm bảo hàng hóa bình ổn thị trường (BOTT) không thiếu trong dịp tết, phục vụ người dân đến tận 30 tháng Chạp và mở cửa phục vụ sớm vào mùng 2 tết. 

Tin cùng chuyên mục