Sáng kiến thiết thực của công nhân cấp nước

Đó là anh Quách Thanh Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV (Sawaco), Bí thư Đoàn cơ sở Công ty CP Cấp nước Phú Hòa Tân (thuộc Sawaco). Anh là một trong 72 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc đoạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng.
Anh Quách Thanh Vinh nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 do Trung ương Đoàn tặng thưởng
Anh Quách Thanh Vinh nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 do Trung ương Đoàn tặng thưởng

Anh là một trong 72 cán bộ Đoàn xuất sắc tiêu biểu toàn quốc đoạt giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng. Quách Thanh Vinh cũng là một trong 4 gương tiêu biểu của Thành đoàn TPHCM nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019. Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý do Trung ương Đoàn trao tặng bí thư đoàn cấp huyện, bí thư đoàn cấp cơ sở và đoàn viên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác, trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, có độ tuổi không quá 35; có nhiều sáng kiến, ý tưởng sáng tạo được ứng dụng trong thực tiễn đạt hiệu quả. 

Anh Quách Thanh Vinh có những mô hình, giải pháp sáng tạo như: Sáng kiến cải cách hành chính (tiếp nhận đơn theo chế độ một cửa; rút ngắn thời gian, quy trình cấp định mức nước; rút ngắn thời gian, quy trình chuyển đổi tên thuê bao đồng hồ nước…), góp phần giúp công ty tiết kiệm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng;  anh cũng đề xuất tổ chức “Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ trong đoàn viên thanh niên” để tiếp thu, hỗ trợ và phát triển các ý tưởng sáng tạo thành các sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Qua đó, nhiều sáng kiến như “Chuẩn hóa công tác quản lý đọc số bằng thiết bị HandHeld”, “Pin nguồn sử dụng cho đồng hồ ABB”, “Thay thế thiết bị điều khiển bằng 2 Pilots gắn song song”, “Phần mềm quản lý hồ sơ khách hàng”, “Dao cắt ống phân phối”, “Nguồn năng lượng xanh vận hành tủ tín hiệu DMA”, “Website quản lý hóa đơn điện tử tiền nước”... được áp dụng đã mang lại nhiều hiệu quả kinh tế cho đơn vị và xã hội. Các sáng kiến được ghi nhận bằng giải thưởng Nguyễn Văn Trỗi vào các năm 2013, 2017 và 2018.

Anh Quách Thanh Vinh được đánh giá là một cán bộ Đoàn với nhiều hoạt động nổi bật. Anh tích cực xây dựng chương trình, hoạt động, đẩy mạnh học tập Chỉ thị 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện “Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên Sawaco” và “Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn”. Quách Thanh Vinh cũng “chủ xị” tổ chức các công trình thanh niên như: “Tuổi trẻ Phú Hòa Tân xung kích, tình nguyện tham gia giảm tỷ lệ nước thất thoát, thất thu tại đơn vị”; “Thiết kế, lắp đặt, di dời các tủ tín hiệu cho các thiết bị theo dõi chất lượng nước, theo dõi tỷ lệ thất thoát nước”; “Lắp đặt trụ nước uống tại vòi” cho các trường học, bệnh viện, công trình công cộng; chương trình “Tuổi trẻ Sawaco - Nghĩa tình biên giới” năm 2018 tại Long An... 

Tin cùng chuyên mục