San sẻ yêu thương, trao mầm nhân ái

Khoảng 7.000 người khuyết tật đến từ 98 đơn vị của TPHCM và 16 tỉnh lân cận đã giao lưu, vui chơi giải trí tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên nhân ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12.
Khoảng 7.000 người khuyết tật đến từ 98 đơn vị của TPHCM và 16 tỉnh lân cận giao lưu, vui chơi giải trí tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên
 Ngày 1-12, hưởng ứng ngày Quốc tế người khuyết tật 3-12, Sở LĐ- TBXH phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở TTTT, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TP, Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật TP, Hội nạn nhân chất độc Da cam/dioxin TP, Hội Chữ thập đỏ TP, Thành đoàn TPHCM và Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên đã tổ chức hội trại lần thứ 19 cho khoảng 7.000 người khuyết tật đến từ 98 đơn vị của TPHCM và 16 tỉnh lân cận giao lưu, vui chơi giải trí tại Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên.
 San sẻ yêu thương, trao mầm nhân ái ảnh 2  Anh Nguyễn Đức Tuấn cùng con trai Nguyễn Tuấn Tú ở quận 12 tham gia hội trại
Các em khiếm thính thích thú với hồ cá massage
Qua đó tiếp tục tuyên truyền, vận động và kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong công tác trợ giúp người khuyết tật; tạo điều kiện để người khuyết tật tự vươn lên, ổn định cuộc sống.
 San sẻ yêu thương, trao mầm nhân ái ảnh 4
 
 San sẻ yêu thương, trao mầm nhân ái ảnh 5 Anh Trương Hán Long bị khiếm thị cùng vợ Nguyễn Thị Lan Phương bị tật ở chân cùng tham gia ngày hội
  
 San sẻ yêu thương, trao mầm nhân ái ảnh 6 Anh Nguyễn Kim Trang - TT Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè đang đút cơm trưa cho các em bị thiểu não
 
 San sẻ yêu thương, trao mầm nhân ái ảnh 7 Hàng ngàn suất cơm đã được chuẩn bị chu đáo cho các trại sinh đến tham gia hội trại

Tin cùng chuyên mục