Samsung dự định xây dựng trung tâm R&D lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội

Chiều 14-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Choi Joo Ho, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung tại Việt Nam. Samsung Việt Nam đang dự định xây dựng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) lớn nhất Đông Nam Á tại Hà Nội, với quy mô tới 3.000 chuyên gia. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Choi Joo-ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Choi Joo-ho, Tổng giám đốc Tổ hợp Samsung Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Đánh giá cao kế hoạch này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc có một trung tâm R&D quy mô lớn của Samsung tại Hà Nội, thể hiện quyết tâm làm việc lâu dài của tập đoàn này ở Việt Nam. Thủ tướng đánh giá cao việc sản lượng xuất khẩu năm 2019 của Samsung Việt Nam sẽ tăng 5%, điều rất có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Thủ tướng mong muốn Samsung tiếp tục mở rộng hoạt động đầu tư tại Việt Nam, khi nhấn mạnh “tại sao không phải 20 tỷ USD (vốn đầu tư) mà chỉ là 17,4 tỷ USD”. 

Chiều cùng ngày, trong buổi tiếp ông Ng Kee Choe, Chủ tịch Tập đoàn CapitaLand, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các dự án mà tập đoàn đầu tư cần phát triển theo hướng xanh, sạch, hiện đại, thân thiện môi trường, phù hợp với xu hướng đô thị xanh, sinh thái, thông minh mà Việt Nam đang theo đuổi.

Tin cùng chuyên mục