Sabeco ra mắt sản phẩm mới – bia cao cấp Saigon Gold

Ngày 10-1, Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu –Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) đã tổ chức ra mắt và giới thiệu sản phẩm mới – Bia Cao cấp SAIGON GOLD.
Sabeco ra mắt sản phẩm mới – bia cao cấp Saigon Gold

Sau một thời gian nghiên cứu, chắt lọc tinh hoa từ công nghệ nấu bia tiên tiến nhất, công thức ủ, lên men và nấu bia truyền thống dài ngày với chủng men bia đặc trưng riêng và thuần khiết, SABECO đã cho ra đời sản phẩm cao cấp mang tên Saigon gold.

Saigon gold với vị mạnh, đậm đà, để lâu không bị mất vị và thiết kế sang trọng hứa hẹn sẽ đem đến cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo đúng như thông điệp “Tinh tế một đẳng cấp”. Đây là sản phẩm kết tinh giữa giá trị truyền thống và tinh thần hiện đại của một thương hiệu với bề dày 143 năm xây dựng và phát triển. 
Tiến sĩ Brewmaster Roland Folz, chuyên gia Viện nghiên cứu và cung cấp dịch vụ của nhà máy bia Preussen Pils, Giám đốc nhà máy tập đoàn Oettinger của Đức, người đã trực tiếp đào tạo cho đội ngũ kỹ thuật Sabeco cho biết: "Cả chất lượng bia và thiết kế của Saigon Gold, theo tôi đều rất xuất sắc, ở đẳng cấp quốc tế. Tôi nghĩ rằng, với sản phẩm mới này - Saigon Gold, Sabeco sẽ tạo nên một sự thay đổi lớn, có thể tạo nên chuẩn mực mới, cao cấp trên thị trường bia Việt Nam".

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – NGK Sài Gòn (SABECO) là một trong những đơn vị dẫn đầu trong ngành sản xuất Bia – Rượu – Nước giải khát tại Việt Nam.

Sau 143 năm xây dựng và phát triển, SABECO đã hình thành một hệ thống với 26 nhà máy Xanh, Sạch, Đẹp, Tiết kiệm, Bảo vệ môi trường, 10 công ty thương mại thành viên và 37 chi nhánh trên toàn quốc.

 Chất lượng Bia Sài Gòn được thừa nhận bởi các tổ chức uy tín trong và ngoài nước: Thương hiệu quốc gia, Giải vàng Bia quốc tế tại Úc (AIBA năm 2015) và nhiều giải thưởng khác tại các cuộc thi Bia Quốc Tế. Năm 2017, SABECO tiếp tục đứng vững vị trí top đầu nhóm Công ty uy tín ngành thực phẩm - đồ uống năm 2017 do Vietnam Report công bố.

Năm 2017 là một năm thành công của SABECO với sản lượng đạt 1 tỷ 727 triệu lít bia, doanh thu tăng 11%.

Cùng với đó là việc Chính phủ đã thoái vốn thành công 53,59% vốn điều lệ tại SABECO và sự tham gia của cổ đông lớn - Công ty TNHH Vietnam Beverage cùng những định hướng phát triển mới, tin rằng đây sẽ là bước đi chiến lược để Bia Sài Gòn tiếp tục bứt phá và tiến vào thị trường quốc tế, tiếp tục cống hiến cho người tiêu dùng Việt Nam và thế giới những sản phẩm chất lượng tuyệt hảo.

Tin cùng chuyên mục