Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhân kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2017), tối 12-11, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy TPHCM đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố 5, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TPHCM. 
Trong ngày hội, giáo sư Nguyễn Hướng Việt (ngụ quận 7) đã đề nghị tặng TPHCM sáng kiến kết nối kính hiển vi - máy vi tính nhằm phục vụ cộng đồng. Sáng kiến này được giáo sư Nguyễn Hướng Việt cùng cộng sự chế tạo, đưa hình ảnh từ kính hiển vi phóng đại qua màn hình tivi, máy tính giúp học sinh, nhà nghiên cứu học tập, quan sát thuận lợi hơn.  Vui mừng và xúc động trước nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân trong cộng đồng dân cư, đồng chí TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt biểu dương những thành tích khu phố 5 đạt được. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thời gian tới, khu phố 5 tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, phát huy tình đoàn kết trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó đảng viên, đoàn viên, hội viên, các thành viên Mặt trận cần làm gương, đi đầu để động viên mọi người cùng làm theo. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Ban công tác Mặt trận ở khu phố nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những nhu cầu bức xúc, chính đáng của nhân dân.
Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ảnh 1 Bí thư Thành ủy TPHCM  Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho gia đình khó khăn tại ngày hội đại đoàn kết. Ảnh: VIỆT DŨNG
 Tối cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu phố 3, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TPHCM. Đồng chí Nguyễn Thành Phong biểu dương những kết quả tích cực của Ban công tác Mặt trận khu phố 3 đã có những giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo bằng nhiều hình thức; đồng thời quan tâm công tác giáo dục, về tình hình an ninh trật tự và công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia các phong trào, hoạt động.
Sáng cùng ngày, đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP, đã tham gia Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại khu phố 4, phường Bình An (quận 2).  Tối 12-11, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TPHCM dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu phố 2, phường Phú Thuận, quận 7, TPHCM.

Tin cùng chuyên mục