Robot phẫu thuật cho phi hành gia

Theo Venture Beat, các chuyên gia của công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao Virtual Incision (đặt tại bang Nebraska, Mỹ) cùng Cơ quan Không gian Mỹ (NASA) vừa sáng chế ra robot có khả năng phẫu thuật cho các phi hành gia.
Robot phẫu thuật cho phi hành gia

Theo Venture Beat, các chuyên gia của công ty sản xuất thiết bị công nghệ cao Virtual Incision (đặt tại bang Nebraska, Mỹ) cùng Cơ quan Không gian Mỹ (NASA) vừa sáng chế ra robot có khả năng phẫu thuật cho các phi hành gia.

Robot này nặng 0,4kg, có 2 “cánh tay”, được thiết kế để nắm bắt, di chuyển chính xác. Hiện nay, khi có phi hành gia nào trên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) cần phẫu thuật khẩn cấp thì họ đều phải được chuyển về Trái đất. Robot phẫu thuật trên có thể giải quyết được bất tiện trên.

HÀ NHI

Tin cùng chuyên mục