“Rác vũ trụ” lại đe dọa Trạm không gian quốc tế.

“Rác vũ trụ” lại đe dọa Trạm không gian quốc tế.

(SGGPO).- Ngày 24-3, mảnh vỡ của một đoạn tên lửa Nga đã khiến 6 nhà du hành vũ trụ trên Trạm không gian quốc tế (ISS) phải tìm nơi trú ẩn.

Hãng AP dẫn lời phát ngôn viên của NASA Rob Navias cho biết, khối rác vũ trụ trên không đủ gần để có thể trở thành mối đe dọa, nhưng nếu nó va vào ISS thì các phi hành gia (gồm hai người Mỹ, ba người Nga, một người Hà Lan) sẽ phải vào ngay hai tàu vũ trụ Soyuz đợi sẵn để trở về Trái đất.

Trạm không gian quốc tế đang quay quanh Trái Đất

Trạm không gian quốc tế đang quay quanh Trái Đất

Các nhà khoa học đã không nhận thấy sự hiện diện của mảnh vỡ tên lửa nói trên cho đến tận hôm qua (23-3), do đó không đủ thời gian để di chuyển ISS sang quỹ đạo khác.

Đây là lần thứ ba trong 12 năm qua, các nhà du hành trên ISS phải tìm nơi trú ẩn để tránh rác vũ trụ.


Đăng Hưng

Tin cùng chuyên mục