Rà soát, bố trí lại các cơ sở hoạt động nghệ thuật

Sáng 19-1, lãnh đạo TPHCM tổ chức buổi họp mặt văn nghệ sĩ với chủ đề: “TPHCM bảo tồn và phát huy nghệ thuật truyền thống, tìm hướng đi mới cho nghệ thuật kịch nói trong xu thế hội nhập và phát triển”. 
Nghệ sĩ Kim Xuân trăn trở về những khó khăn mà kịch nói TPHCM đang gánh suốt nhiều năm nay. Ảnh: VOV
Nghệ sĩ Kim Xuân trăn trở về những khó khăn mà kịch nói TPHCM đang gánh suốt nhiều năm nay. Ảnh: VOV

Tham dự buổi họp mặt có đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Thân Thị Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM...

Nhiều ý kiến văn nghệ sĩ cho rằng, để thúc đẩy sự phát triển các lĩnh vực nghệ thuật, cần chú trọng đào tạo đội ngũ làm công tác quản lý văn hóa; xem xét và bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ người tài trong các lĩnh vực nghệ thuật; đào tạo quy chuẩn, chất lượng đội ngũ làm nghề chuyên nghiệp bao gồm cả nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, tác giả…; đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất để đáp ứng cho nhu cầu tổ chức biểu diễn; xây dựng nguồn tác phẩm chất lượng thông qua các cuộc thi quy mô, quy chuẩn, hiệu quả; hỗ trợ các sân khấu xã hội hóa để các đơn vị nghệ thuật phát triển ổn định, phát huy hết vai trò, sức sáng tạo, làm tốt nhiệm vụ với đời sống xã hội; đầu tư đặc biệt cho sân khấu cải lương trong quảng bá, có sự thông thoáng về cơ chế tài chính… 

Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận tất cả những ý kiến, đề xuất và yêu cầu Sở VH-TT phải rà soát lại ngay những cơ ngơi hiện nay sử dụng không hiệu quả, cần thiết sẽ đầu tư cơ sở vật chất, bố trí cho những vở diễn thuộc loại hình nghệ thuật truyền thống, không thu tiền.

Tin cùng chuyên mục