Ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019

Với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TPHCM tình nguyện vì cộng đồng”, dự kiến sẽ có hơn 60.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia hoạt động tại 319 phường, xã, thị trấn của 24 quận, huyện thuộc TPHCM; 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Sáng 7-7, tại Công viên văn hóa Văn Lang (quận 5, TPHCM), hơn 3.000 chiến sĩ đại diện cho hơn 60.000 đoàn viên, thanh niên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng tại TPHCM và thanh niên quốc tế đã dự lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019. Buổi lễ do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM tổ chức.

Đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM đến dự và trao cờ xuất quân động viên các chiến sĩ.

Ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019 ảnh 1 Trường Ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp trao cờ xuất quân động viên các chiến sĩ tình nguyện
Năm nay, với chủ đề “Chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh TPHCM tình nguyện vì cộng đồng”, dự kiến sẽ có hơn 60.000 lượt chiến sĩ tình nguyện tham gia hoạt động tại 319 phường, xã, thị trấn của 24 quận, huyện thuộc TPHCM; 15 tỉnh thuộc khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ, đảo Thổ Chu (tỉnh Kiên Giang) và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Phát biểu tại lễ xuất quân, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ tự hào khi bản thân được gắn bó với Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh 20 năm qua. Theo đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, xuất phát từ Chiến dịch tình nguyện Ánh sáng văn hóa hè, chỉ với 740 chiến sĩ là sinh viên thuộc 10 trường đại học, cao đẳng, trung cấp trên địa bàn TP, đến nay Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của tuổi trẻ TP đã bước qua tuổi 26 và không ngừng phát triển cả về quy mô lẫn chiều sâu, bám sát định hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa – xã hội của TP.

Qua nhiều năm, Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh đã tạo nên những dấu ấn rõ nét với những công trình, phần việc hiệu quả, để lại nhiều tình cảm cho người dân TP nói riêng và người dân các tỉnh, thành trên cả nước nói chung.

Ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019 ảnh 2 Các chiến sĩ tình nguyện thể hiện quyết tâm thực hiện nhiệm vụ 
“Với sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình, chúng tôi tin rằng các chiến sĩ Mùa hè xanh năm 2019 sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trong tham gia thực hiện và hoàn thành các nội dung, nhiệm vụ được giao; đồng thời cùng nhân dân TP tổ chức các hoạt động thực hiện “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước”; uống nước nhớ nguồn; hoạt động vì an sinh xã hội; chung tay xây dựng nông thôn mới; đô thị văn minh… góp phần xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp bày tỏ.

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy cũng cho rằng, tham gia các hoạt động tình nguyện là cơ hội tốt để các bạn rèn luyện bản thân, làm giàu thêm vốn sống và hành trang vào đời cho mình. Trong không khí sôi nổi của ngày ra quân, với tinh thần “Không để dân nhờ, không chờ dân nhắc”; “Đến dân vui, ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp chúc các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh năm nay sẽ tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, tích cực tạo nên thành công trọn vẹn cho Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2019.

Ra quân Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh lần thứ 26 năm 2019 ảnh 3 Sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ tình nguyện vì cộng đồng
Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm nay sẽ diễn ra từ ngày 7-7 đến ngày 4-8, các chiến sĩ tình nguyện sẽ tập trung các hoạt động vào 5 ngày cao điểm: chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước; chung tay xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo an toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe máy; chung tay xây dựng nông thôn mới; các hoạt động uống nước nhớ nguồn, tham gia đảm bảo an sinh xã hội; Vì đàn em thân yêu.

Riêng tại mặt trận tình nguyện quốc tế, các chiến sĩ sẽ tập trung thực hiện phổ cập tin học, tư vấn khuyến nông, chuyển giao khoa học kỹ thuật về nông nghiệp, thành lập các đội hình thực hiện các đề tài giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội của địa phương, dạy tiếng Việt, giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Tại xã đảo Thổ Chu, các chiến sĩ của chiến dịch sẽ tham gia xây dựng, cải tạo, sửa chữa nhà ở cho nhân dân trên đảo, xây dựng cổng chào, sửa chữa điện, nước sinh hoạt, đường giao thông, cải tạo cảnh quan, môi trường trên đảo Thổ Chu; hướng dẫn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, các mô hình nuôi trồng thủy sản trên đảo; tổ chức các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các hoạt động chăm lo cho con em cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi biên giới, biển đảo. 

Ngay sau lễ ra quân, hơn 1.700 chiến sĩ tình nguyện sẽ tham gia ngày hoạt động cao điểm "Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vận động người dân hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước" và ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần thứ 132 thực hiện dọn vệ sinh, khơi thông các tuyến kênh rạch trên địa bàn quận 8, Bình Tân, quận 12, Thủ Đức và huyện Hóc Môn; sơn, vẽ các tuyến hẻm…

 

7 chỉ tiêu của chiến dịch

1.     Xây mới, sửa chữa ít nhất 50 nhà tình bạn, tình thương, tình nghĩa; sữa chữa điện cho 500 hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

2.     Tập huấn kỹ năng thực hành xã hội (kỹ năng tự vệ, kỹ năng phòng chống xâm hại, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn) cho ít nhất 15.000 thanh thiếu nhi.

3.     Bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho ít nhất 5.000 thanh thiếu nhi.

4.     Phấn đấu vận động 100 nghệ sĩ trẻ tham gia các hoạt động.

5.     Thành lập ít nhất 300 đội hình chuyên cấp thành và cấp cơ sở.

6.     Tổ chức 100 sân chơi, hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, không xả rác ra đường và kênh rạch cho thanh thiếu nhi.

7.     Bồi dưỡng, phát triển mới 10.000 hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, 1.000 đoàn viên, tổ chức kết nạp Đảng cho 100 chiến sĩ tình nguyện trong chiến dịch.

9 công trình thanh niên trọng điểm

1.     Xây dựng 30 “Tuyến hẻm văn minh, sạch đẹp, an toàn” và 5 “Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”

2.     Xây dựng 10 không gian xanh tại khu dân cư

3.     Nâng cấp, bê tông hóa 40km đường, hẻm nông thôn (trong đó có ít nhất 10km đường, hẻm tại huyện ngoại thành của TP) và 5km đường, hẻm trên địa bàn các quận nội thành.

4.     Xây mới, sửa chữa 10 cây cầu bê tông nông thôn (trong đó có ít nhất 2 cây cầu tại các huyện ngoại thành của TP).

5.     Cải tạo, khơi thông 7 tuyến kênh, rạch trên địa bàn TP.

6.     Xây mới và sửa chữa 3 nhà vệ sinh cho trường học trên địa bàn TP.

7.     Xây dựng 6 công trình lọc nước cho người dân.

8.     Xây mới và sửa chữa 3 nhà vệ sinh cho trường học trên địa bàn TP.

9.     Tiếp tục thực hiện công trình “Phần mềm truy cập thông tin các anh hùng liệt sĩ”, tiếp tục cập nhật cơ sở dữ liệu các bia mộ liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi.

Tin cùng chuyên mục