Ra mắt hồi ức "Những năm tháng không quên"

Những năm tháng không quên (Nhà xuất bản Thông tấn) là tập hồi ức của nhà báo Mai Thị Trình (sinh năm 1926, mất năm 2017), ghi chép kể lại cuộc đời mình, trải dài theo những giai đoạn lịch sử của đất nước.

Cuốn sách kể tỉ mỉ về những tháng ngày nhà báo Mai Thị Trình và chồng là kỹ sư Trần Thanh Xuân hoạt động khôn khéo dưới sự đùm bọc của Đảng Cộng sản Pháp (trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Pháp sau đó trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam). Những người thanh niên - trí thức trẻ luôn ý thức vận mệnh của đất nước, dù ở xa vẫn đau đáu về nước nhà. Những năm tháng sau đó, đứng trước khoảnh khắc định mệnh của đất nước, ông bà quyết định trở về phục vụ dân tộc, tham gia trực tiếp vào cuộc chiến tranh giải phóng quê hương. 

Nhà báo Mai Thị Trình là Ủy viên Ban chấp hành Tổng hội Sinh viên Việt Nam toàn nước Pháp giai đoạn 1949 - 1955, là phóng viên, biên tập viên TTXVN… 

Tin cùng chuyên mục