Quốc gia đầu tiên cấm khai thác kim loại

Tổng thống El Salvador Sanchez Ceren vừa ký ban hành một dự luật đưa nước này đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm khai thác kim loại để bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân. 
Quốc gia đầu tiên cấm khai thác kim loại
Theo đó, El Salvador cấm việc thăm dò, khai thác, hút và chế xuất quặng kim loại ngoài trời hoặc dưới lòng đất, cũng như cấm sử dụng hóa chất độc hại như Xyanua và thủy ngân trong quá trình khai thác.
Luật mới này không ảnh hưởng tới các dự án đang trong quá trình xin giấp phép khai thác. Ngoài ra, văn bản pháp lý trên đưa ra thời hạn 2 năm để chấm dứt các hoạt động khai thác thủ công quy mô nhỏ. Bộ luật này đã được Quốc hội El Salvador thông qua từ tháng 3. 

Tin cùng chuyên mục