Quảng Trị: Ứng cứu một tàu cá bị lốc nhấn chìm ở cửa biển

Sáng ngày 25-2, Đồn Biên phòng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã cứu hộ kịp thời một tàu cá của ngư dân bị lốc nhấn chìm ở khu neo đậu tránh trú bão nam Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).
Quảng Trị: Ứng cứu một tàu cá bị lốc nhấn chìm ở cửa biển

(SGGPO) – Sáng ngày 25-2, Đồn Biên phòng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng Quảng Trị) đã cứu hộ kịp thời một tàu cá của ngư dân bị lốc nhấn chìm ở khu neo đậu tránh trú bão nam Cửa Việt (xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, vào ngày 21-2 tàu cá mang số hiệu QT 5579-TS của ngư dân Nguyễn Đức Giả (trú thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) ra khơi đánh bắt và sau đó quay vào bờ để tránh đợt không khí lạnh tăng cường. Khi vào đến khu neo đậu an toàn thì gặp cơn lốc lớn đã đánh chìm tàu của ông Giả ngay tại khu neo đậu.

Tàu cá QT 5579-TS của ngư dân Nguyễn Đức Giản bị lốc nhấn chìm tại khu neo đậu

Nhận được tin báo, lực lượng thuộc Đồn biên phòng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã cùng với nhiều tàu cá của bà con ngư dân nhanh chóng triển khai công tác cứu hộ tàu cá. Dù trời mưa, sóng biển lớn nhưng sau nhiều giờ tích cực cứu hộ tàu cá của ông Giả đã đước ứng cứu an toàn. 

Do tàu bị chìm nên máy móc và các thiết bị điện tử trên tàu bị hư hại, thiệt hại ban đầu ước tính trên 100 triệu đồng.

Ngọc Oai

Tin cùng chuyên mục