Quảng Trị tăng cường chống buôn lậu

Ngày 20-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng ban chỉ đạo 389 quốc gia, đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Quảng Trị. Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đã báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giữa nhiệm kỳ 2016-2020; báo cáo về công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại thời gian qua tại địa bàn tỉnh này. 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình biểu dương những thành tích mà tỉnh Quảng Trị đạt được trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong năm 2018. Đồng thời yêu cầu, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 Quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Xác định rõ nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới một cách quyết liệt, thường xuyên, liên tục.  

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác cũng đã đi khảo sát thực tế tại cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị); thăm, tặng quà và trồng cây tại Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, đơn vị quản lý đoạn biên giới có chiều dài 16,4km, phụ trách 1 xã và thị trấn, phía đối diện gồm 5 bản thuộc huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào. 

Tin cùng chuyên mục