Quảng Ngãi: Xin hỗ trợ 90 tỷ đồng để lo chống hạn

Ngày 6-3, UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính để xin kinh phí hỗ trợ phòng chống hạn và xâm nhập mặn phục vụ dân sinh, sản xuất vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh này.

Theo dự báo của Đài Khí tượng - thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, tình hình nắng nóng trên địa bàn năm 2019 có khả năng xuất hiện sớm hơn so với mọi năm. Nguồn nước trên các sông, suối, hồ, đập sẽ xuống thấp, khô cạn. Dự kiến, có thể ở cuối vụ đông xuân, toàn tỉnh có khoảng 6.000ha lúa và hoa màu bị hạn, 8.000 người dân thiếu nước sinh hoạt và 8.000 vật nuôi thiếu nước uống. Mức độ khô hạn sẽ diễn biến phức tạp hơn nếu không có giải pháp chống hạn từ sớm.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở NN-PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các phương án chống khô hạn, hạn mặn ngay từ bây giờ. Cùng với đó, tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ NN-PTNT, Bộ Tài chính xem xét trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho tỉnh 90 tỷ đồng để phòng chống khô hạn, hạn mặn.

Tin cùng chuyên mục