Quảng Ngãi: Nhiều trường hợp ngộ độc thuốc diệt cỏ

(SGGP).- Chiều 29-5, UBND xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) xác nhận, vào tối 28-5, tại địa phương lại có thêm 1 trường hợp tử vong do thuốc diệt cỏ là ông Đinh Văn Hiền (48 tuổi) ở thôn Làng Riềng.

(SGGP).- Chiều 29-5, UBND xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) xác nhận, vào tối 28-5, tại địa phương lại có thêm 1 trường hợp tử vong do thuốc diệt cỏ là ông Đinh Văn Hiền (48 tuổi) ở thôn Làng Riềng.

Chiều cùng ngày, ông Hiền đi bơm thuốc diệt cỏ, khi về nhà thì cơ thể bị tê buốt, khó thở. Dù được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà, sau đó chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi, nhưng do diễn biến bệnh quá nặng, ông đã tử vong ngay trên đường đi cấp cứu.

Sáng cùng ngày, tại thôn Làng Riềng, 3 bệnh nhân Đinh Văn Rêu, Đinh Văn Rền và Đinh Văn Linh cũng được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi với những triệu chứng tương tự. Dù không trực tiếp phun thuốc nhưng cả 3 người này đều đến khu vực mà người dân vừa phun thuốc xong. Như vậy, sau thời gian tạm lắng, trong 10 ngày qua, đã có tổng cộng 9 trường hợp mắc các triệu chứng như trên.

Trước đó, có 3 người của xã này bị tử vong, được cơ quan chuyên môn xác định là do sử dụng nguồn nước bị nhiễm thuốc diệt cỏ. 

H.MINH

Tin cùng chuyên mục