Quảng Ngãi: Khẩn trương thu hoạch trước bão Podul

Ngày 27-8, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi gửi văn bản hỏa tốc chủ động ứng phó diễn biến bão Podul trong sản xuất nông nghiệp vụ Hè-Thu.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn và ngập úng có thể xảy ra do ảnh hưởng của bão Podul, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019. Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu UBND các huyện thực hiện các phương án.

Quảng Ngãi: Khẩn trương thu hoạch trước bão Podul ảnh 1 Nông dân gấp rút thu hoạch lúa trước khi bão tiến vào đất liền. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Đối với cây lúa, các địa phương tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về cơn bão Podul để nông dân biết, khẩn trương thu hoạch lúa Hè-Thu với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, tập trung các lực lượng, điều tiết máy gặt đập, phương tiện hỗ trợ nông dân khẩn trương thu hoạch lúa Hè-Thu, nhằm giảm thiệt hại bão gây ra đối với sản xuất, lưu ý các vùng trũng thấp.

Đối với cây rau, màu, các diện tích cây trồng đã đạt độ chín, khẩn trương thu hoạch để tránh bão. Đối với các diện tích còn lại, sau bão khẩn trương tháo nước, khơi thông các dòng chảy, không được để nước ngập lâu trong ruộng gây thối cây, thối rễ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 30km. Đến 7 giờ ngày 28-8, vị trí tâm bão ở khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc,119,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo  Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Khu vực có gió mạnh từ cấp 6, giật cấp  8 trở lên trên Biển Đông. Trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến  14,0 độ Vĩ Bắc, phía Đông  kinh tuyến 118,0 độ  Kinh Đông. Trong 24 giờ đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 29-8, vị trí tâm bão ở khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc, 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11.

Tin cùng chuyên mục