Quảng Ngãi: Cắm mốc khu vực biên giới biển

Ông Võ Văn Phấn-Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vừa cho biết, địa bàn xã vừa thực hiện hoàn thành việc cắm 2 biển báo “Khu vực biên giới biển” theo Nghị định 71 của Chính phủ. 

Ông Võ Văn Phấn-Bí thư Đảng ủy xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi), vừa cho biết, địa bàn xã vừa thực hiện hoàn thành việc cắm 2 biển báo “Khu vực biên giới biển” theo Nghị định 71 của Chính phủ.

Theo đó, địa phận xã Bình Hải được thực hiện cắm 2 biển báo phân định “Khu vực biên giới biển”, do Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Ngãi, phối hợp các ban, ngành và chính quyền địa phương tham gia tổ chức.

Ông Phấn cho biết, địa phận xã Bình Hải có diện tích 1086ha, đường bờ biển dài hơn 17km, toàn xã có 12.735 nhân khẩu, 2.600 hộ với 4 thôn, trong đó có 3 thôn thuần nghề biển, chiếm 80% dân số tham gia đánh bắt khai thác thủy sản. Xã Bình Hải có 208 chiếc tàu thuyền, tổng công suất 17.833 CV, trong 9 tháng đầu năm 2017, ngư dân xã Bình Hải đã đánh bắt được 4.600 tấn hải sản. Xã Bình Hải là vùng kinh tế biển quan trọng của huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi trong phát triển thủy sản ven bờ, xa bờ.
Quảng Ngãi: Cắm mốc khu vực biên giới biển ảnh 1 Cắm biên báo "Khu vực biên giới biển" gần cảng Sa Kỳ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Phấn nói: “Việc cắm mốc khu vực biên giới biển có vai trò, ý nghĩa quan trọng, trước hết là giúp người dân vùng biển hiểu sâu sắc hơn về địa phận, vị trí lãnh thổ, lãnh hải, đường cơ sở, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa…Khi có bất cứ dấu hiệu xâm phạm khu vực biên giới biển, người dân có thể nhận biết và báo cáo cơ quan chức năng. Đồng thời, các cá nhân, tổ chức,…đi vào địa phận xã cũng nhận biết được là “khu vực biên giới biển”.

Quảng Ngãi: Cắm mốc khu vực biên giới biển ảnh 2 Biển báo "Khu vực biên giới biển" tại trục đường giao thông. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Được biết, Nghị định 71/CP, biên giới biển được tính từ đường biên giới quốc gia trên biển vào hết địa giới hành chính xã, phường, thị trấn giáp biển và đảo, quần đảo. Tỉnh Quảng Ngãi đang triển khai cắm 54 biển báo “Khu vực biên giới biển”, trên 25 xã thuộc 5 huyện, thành phố ven biển.

Tin cùng chuyên mục