Quảng Ngãi: Bệnh nhân nghi nhiễm thuốc diệt cỏ tiếp tục tăng

Đến chiều 11-4, theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), số người bị mờ mắt, tê chân tay, khó thở, hư thai nghi do thuốc diệt cỏ đã tăng lên khoảng 50 người, tập trung ở các xã Sơn Ba, Sơn Kỳ…

(SGGP).- Đến chiều 11-4, theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi), số người bị mờ mắt, tê chân tay, khó thở, hư thai nghi do thuốc diệt cỏ đã tăng lên khoảng 50 người, tập trung ở các xã Sơn Ba, Sơn Kỳ…

Tại xã Sơn Kỳ, từ ngày 8-3 đến nay có 3 trường hợp tử vong và 13 người khác bị mờ mắt, được nhiều người nghi do nhiễm độc của thuốc diệt cỏ. Các nạn nhân tử vong sau khi đi bơm thuốc trừ cỏ cho sắn trên rẫy. Theo UBND huyện Sơn Hà, vẫn chưa có kết luận chính thức nguyên nhân những cái chết trên và đang nghi ngờ người dân sử dụng liều lượng thuốc diệt cỏ quá cao, dẫn đến ô nhiễm nguồn nước. Qua kiểm tra cho thấy, loại thuốc trừ cỏ mà các nạn nhân sử dụng mang nhãn hiệu KANUP 480SL, xuất xứ từ Mỹ, do Công ty TNHH Việt Thắng (tỉnh Bắc Giang) nhập khẩu và sang chai. Thuốc KANUP 480SL sản xuất ngày 5-11-2011, nằm trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và vẫn còn thời hạn sử dụng.

Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Ngãi đã cử đoàn công tác của Chi cục Bảo vệ thực vật phối hợp với Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đến xã Sơn Kỳ lấy mẫu nước, mẫu đất tại rẫy của người dân bị nạn, thu thập bao bì thuốc diệt cỏ người dân sử dụng để phân tích. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo người dân không dùng nguồn nước đang sử dụng mà phải có nguồn nước khác thay thế. Người đi phun thuốc diệt cỏ tuyệt đối phải ăn no; khi có dấu hiệu như chóng mặt, buồn nôn cần uống nước đường sớm để hạn chế các triệu chứng nhiễm độc và đến ngay các cơ sở y tế để được khám, điều trị. 

Hà Minh

Tin cùng chuyên mục