Quảng Nam: Hỗ trợ người dân có heo bị tiêu huỷ do dịch tả heo châu Phi

UBND tỉnh Quảng Nam cũng vừa có văn bản yêu cầu Sở NN-PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung triển khai các giải pháp kiểm soát, ngăn chặn bệnh dịch tả heo châu Phi trên địa bàn và chủ động bố trí kinh phí phòng chống dịch, hỗ trợ cho chủ nuôi có heo bị tiêu hủy.

Quảng Nam: Hỗ trợ người dân có heo bị tiêu huỷ do dịch tả heo châu Phi

Theo đó, tỉnh Quảng Nam sẽ hỗ trợ người dân 38 nghìn đồng/kg đối với heo bệnh bị tiêu hủy. Đây là mức hỗ trợ đảm bảo khả năng tái đàn sau dịch. Đồng thời khuyến khích người dân khi phát hiện dịch bệnh cần khẩn trương khai báo với chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra, xử lý.

Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh Quảng Nam cũng vừa cho biết, bệnh dịch tả heo châu Phi đã lây lan tới 6 thôn, khối phố: thôn 1 (xã Trà Dơn, Nam Trà My), thôn Trung Phú 1 (xã Điện Minh, Điện Bàn), các thôn Bình Khương và Bình Túy (xã Bình Giang, Thăng Bình), thôn Trà Đóa 2 (xã Bình Đào, Thăng Bình), khối phố 2A (phường Điện Nam Bắc, Điện Bàn).

Tính đến thời điểm này bệnh dịch tả heo châu Phi đã xuất hiện tại 32 thôn, khối phố của 13 xã, phường thuộc 5 huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Nam Trà My, Điện Bàn, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam với hơn 314 con heo bị tiêu huỷ.  

Trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả heo châu Phi, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 18 điểm cầu trên toàn tỉnh để chỉ đạo khẩn cấp các biện pháp phòng chống, ngăn chặn dịch lan rộng.

Ông Lê Trí Thanh chỉ đạo cần kiểm soát chặt chẽ hơn việc vận chuyển heo qua địa bàn, trong 2 chốt kiểm dịch động vật phía Nam, phía Bắc trên tuyến quốc lộ 1 phối hợp tốt trong khâu kiểm soát phương tiện, số lượng heo vận chuyển vào, ra địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu thụ heo trái phép trong quá trình vận chuyển.

------------
Xuất hiện ổ dịch tả heo châu Phi tại Cà Mau

Chiều 30-5, ông Nguyễn Thành Huy, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Cà Mau xác nhận kết quả xét nghiệm của cơ quan thú y vùng cho thấy đàn heo chết tại địa bàn xã Phú Mỹ (huyện Phú Tân) dương tính với dịch tả heo châu Phi.

Trước đó, ngày 29-5, đàn heo nuôi tại hộ ông Nguyễn Hoàng Trung (ấp Bà Tiệm, xã Phú Mỹ) có 2 con heo chết bất thường, những con còn lại có dấu hiệu chết theo.

Lực lượng thú ý tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm, tiêu hủy đàn heo với 19 con, đồng thời tiêu độc khử trùng trong bán kính 3km theo quy định.

Hiện các lực lượng tỉnh, huyện và xã đang tích cực tiến hành dập dịch tại chỗ. Tổ chức kiểm soát chặt trên mọi ngả đường, hạn chế di chuyển ra vào vùng dịch.

Thực hiện các biện pháp khẩn cấp ứng phó với dịch tả heo châu Phi, đến nay, cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khép kín vành đai chống dịch với 31 trạm, chốt kiểm dịch gia súc, gia cầm, cả đường bộ và đường thủy 24/24.

Đến nay, tại ĐBSCL đã có 7 tỉnh, thành xuất hiện dịch tả heo châu Phi gồm: Cà Mau, Hậu Giang, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang và TP Cần Thơ.

Tin cùng chuyên mục