Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2019), sáng 23-7, tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang miền Đông Nam bộ, Cục Chính trị Quân khu 7 - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức khai mạc triển lãm ảnh với chủ đề “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ghi sâu lời Bác dạy, trọn nghĩa vẹn tình, làm tốt công tác chính sách thương binh, liệt sĩ”.

Đến dự và cắt băng khai mạc triển lãm có Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7; Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 7 và đại diện các tầng lớp nhân dân thành phố.

Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ảnh 1 Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm ảnh “Lực lượng vũ trang Quân khu 7 - Ghi sâu lời Bác dạy, trọn nghĩa vẹn tình, làm tốt công tác chính sách thương binh, liệt sĩ” trưng bày 70 hình ảnh, 300 hiện vật, kỷ vật của liệt sĩ; những tấm gương thương binh nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện tốt lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”; phản ảnh các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” của lực lượng vũ trang Quân khu 7; bộ sưu tập kỷ vật, đồ dùng cá nhân do các Đội chuyên trách Quân khu làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Campuchia cung cấp; bộ sưu tập 50 chân dung Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn Quân khu 7.

Ngoài ra, triển lãm còn trưng bày sách về Đảng, Bác Hồ, về quân dân miền Đông trong kháng chiến chống giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc.

Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ảnh 2 Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 cho biết, triển lãm ảnh lần này là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tri ân, tôn vinh các anh hùng liệt sĩ, thương binh đã hy sinh tính mạng hoặc một phần thân thể vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ngoài ra, trong thời gian qua, Lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ như: Tổ chức về nguồn; tham gia chương trình áo ấm tặng thương binh, bệnh binh, áo lụa tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng do Quân đội phụng dưỡng; tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVT Nhân dân, cán bộ lão thành, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng về công tác chính sách, hậu phương Quân đội.

Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23-7 đến hết ngày 9-8 và tiếp tục tổ chức triển lãm lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn Quân khu 7.
>> Một số hình ảnh tại triển lãm:
Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ảnh 3 Thiếu tướng Du Trường Giang, Phó Tư lệnh Quân khu 7 (bên phải) tham quan triển lãm
Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ảnh 4 Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chính ủy Quân khu 7 (ngoài cùng bên phải) tham quan triển lãm
Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ảnh 5 Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ảnh 6

Quân khu 7 triển lãm ảnh kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ ảnh 7

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang Quân khu 7 tham quan triển lãm ảnh và trưng bày sách

Tin cùng chuyên mục