Phú Yên: Sóng lớn đưa cát lấp cảng cá

Ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6, TP Tuy Hòa, cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp tại khu vực cảng cá phường 6 có mưa dông, gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2-3m đã đưa một lượng cát dưới cửa Đà Diễn khoảng trên 50m³ lấp bề mặt đường Bạch Đằng trước khu vực nhà sơ chế cá cảng cá phường 6.
Phú Yên: Sóng lớn đưa cát lấp cảng cá

Ông Phạm Minh Thảo, Chủ tịch UBND phường 6, TP Tuy Hòa, cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp tại khu vực cảng cá phường 6 có mưa dông, gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2-3m đã đưa một lượng cát dưới cửa Đà Diễn khoảng trên 50m³ lấp bề mặt đường Bạch Đằng trước khu vực nhà sơ chế cá cảng cá phường 6.

Phú Yên: Sóng lớn đưa cát lấp cảng cá ảnh 1

Cát lấp Cảng phường 6 TP Tuy Hòa


 Lượng cát phủ lấp dài khoảng 20m, rộng 10m và dày 40cm. Sáng 18-12, UBND phường 6 đã tiến hành tổ chức lực lượng và phương tiện dọn dẹp lượng cát phủ lấp tại khu vực trên và khuyến cáo bà con nhân dân khu vực này cảnh giác với tình hình thời tiết hiện nay và những hộ gần cửa biển, sát bờ kè cảng cá phường 6, có nguy cơ không an toàn cần di dời đến nhà người thân để đảm bảo an toàn tài sản và tính mạng.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, hiện nay lũ trên các sông đang xuống chậm nhưng vẫn còn gây ngập lụt, cô lập cục bộ một số khu dân cư trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Đồng Xuân.

Tính đến 15 giờ ngày 18-12 còn ngập là 9 xã, 13 thôn đã bị ngập lụt, chia cắt 1.147nhà/5.161khẩu. Về thiệt hại trong đợt lũ từ ngày 11-18/12 có 1 người mất tích, 6 người bị thương, 4 tàu bị chìm; gần 1.300ha lúa vụ mùa bị ngập ngã, đổ chưa thu hoạch kịp; một số diện tích lúa vụ Đông Xuân năm 2016-2017 mới gieo sạ bị ngập úng; gần 2.000ha cây công nghiệp, hoa màu, cây ăn quả bị đổ, ngã; trên 4.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; trên 5,9ha diện tích nuôi tôm và các loại thủy sản khác bị  ngập và sạt lỡ. Về giao thông, trên các tuyến quốc lộ sạt lở, bồi lấp đất đá với khối lượng trên 7.350m3; mặt đường bị hư hỏng, bong tróc 8.450m² đến nay giao thông trên tuyến bình thường. Trên các tuyến tỉnh, huyện lộ do mưa lớn, gây xói lở và ngập cục bộ một số đoạn qua suối, ngầm tràn bị ngập từ (0,5m – 0,8m); các tuyến đường giao thông liên thôn, liên xã ở các vùng trũng thấp vẫn còn ngập cục bộ một số nơi.

Tổng giá trị thiệt hại của các địa phương sơ bộ ước tính 73,98 tỉ đồng. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiếp nhận 4 tấn lương khô từ Bộ Quốc phòng chiều 18/12, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tặng lương khô cho đồng bào bị thiệt hại trong đợt lũ lụt vừa qua tại huyện Tuy An và Đông Hoà, cụ thể: Huyện Tuy An 320 xuất lương khô cho bà con các xã An Cư, An Hiệp; huyện Đông Hoà 200 xuất lương khô cho bà con các xã Hoà Xuân Đông, Hoà Xuân Tây.

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và TKCN tỉnh, hiện nay do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6-8 độ vĩ Bắc nên vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa biển Đông có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp I.

ÁNH DƯƠNG

Tin cùng chuyên mục