Phú Yên chú trọng phát triển kinh tế biển

Tối 29-6, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Yên tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày tái lập tỉnh Phú Yên (1-7-1989 - 1-7-2019). 
Tỉnh Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất.
Tỉnh Phú Yên đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Nhất.

Tham dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh…

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, cho biết, sau 30 năm tái lập, tỉnh đã có bước phát triển kinh tế mạnh mẽ; thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 21,8%;  thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt hơn 39,7 triệu đồng (tăng gấp 11,6 lần so với 1990). Tỉnh hình thành 5 khu công nghiệp tập trung và một số cụm công nghiệp. Các ngành dịch vụ phát triển về quy mô và chất lượng…

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao những kết quả mà tỉnh Phú Yên đã đạt được sau 30 năm tái lập. Phú Yên đã tự lực vượt khó, chú trọng đầu tư khai thác và phát triển các ngành kinh tế biển gắn với phát triển du lịch, mang lại nhiều kết quả tích cực và mở ra hướng đi mới trong tương lai… Trong thời gian tới, Phú Yên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, cụ thể hóa đồng bộ việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội; chủ động nắm bắt thời cơ, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có, đồng thời huy động tối đa, sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài để đầu tư phát triển; phải quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội; tiếp tục củng cố và tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nhằm tạo môi trường ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cũng đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho tập thể Tỉnh ủy và UBND tỉnh Phú Yên.

Tin cùng chuyên mục