Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 10 ở Hà Tĩnh

Sáng 30-9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác đã đến động viên, thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với người dân và một số trường học bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra tại huyện Cẩm Xuyên, huyện Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà cho người dân ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do bão số 10
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà cho người dân ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh bị thiệt hại nặng do bão số 10

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình thực tế tại Trường Mầm non Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh), Trường Tiểu học Kỳ Thịnh (thị xã Kỳ Anh).

Tại đây, Phó Thủ tướng đã động viên, chia sẻ những khó khăn mà các trường đã và đang gặp phải.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng đã trao tặng mỗi trường học 200 triệu đồng để tiếp tục khắc phục thiệt hại do mưa bão gây ra.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 10 ở Hà Tĩnh ảnh 1 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà cho trường học bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra
Tiếp đó, Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm hỏi, chia sẻ, động viên và tặng quà cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại nặng nề do mưa bão gây ra tại các phường Kỳ Thịnh, phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh), xã Kỳ Thượng (huyện Kỳ Anh), xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên).
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 10 ở Hà Tĩnh ảnh 2 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên, chia hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra
Tại đây, Phó Thủ tướng đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát mà bà con nhân dân đang gặp phải do thiên tai và mong muốn bà con nhân dân sớm vượt qua khó khăn. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng rà soát lại thiệt hại, nhất là các vùng khó khăn, trên cơ sở đó có những biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ người dân sớm ổn định đời sống...

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cũng đã trao tặng 15 suất quà cho 15 hộ dân (mỗi suất 50 triệu đồng) để khắc phục, sửa chữa lại nhà cửa bị đổ, hư hỏng do mưa bão gây ra.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 10 ở Hà Tĩnh ảnh 3 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ, tặng quà cho người dân bị thiệt hại nặng do bão số 10 gây ra
Toàn bộ số tiền trao tặng do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ kêu gọi các tổ chức và cá nhân ủng hộ giúp đỡ người dân tỉnh Hà Tĩnh khắc phục thiên tai.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đến thăm hỏi, động viên người dân bị thiệt hại do bão số 10 ở Hà Tĩnh ảnh 4 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đi kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả sau bão số 10

Tin cùng chuyên mục