Phó giám đốc bệnh viện chết trong tư thế treo cổ tại nhà

Khi phát hiện ông Nguyễn T. L. (Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) tử vong tại nhà, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng.
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi ông Nguyễn T. L. công tác
Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, nơi ông Nguyễn T. L. công tác

Sáng 15-3, cơ quan chức năng huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Nguyễn T. L. (60 tuổi), Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ.

 Theo thông tin ban đầu, trước đó vào khoảng 22 giờ ngày 14-3, người thân phát hiện ông Nguyễn T. L. đã tử vong tại nhà riêng ở huyện Đức Thọ, trong tư thế treo cổ.

Thời điểm phát hiện sự việc thấy một lá thư tuyệt mệnh nghi của ông Nguyễn T. L. để lại.

Ngay sau đó, người thân đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được thông tin, trong đêm cơ quan chức năng huyện Đức Thọ có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết.

Được biết, trong quá trình công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, ông Nguyễn T. L. là một bác sĩ có trình độ chuyên môn giỏi và rất tâm huyết với công việc.

Trước khi xảy ra sự việc, vào ngày 14-3, ông Nguyễn T. L. vẫn đi làm và không có hiểu hiện gì bất thường.

Tin cùng chuyên mục