Phó Cục trưởng C50 tử vong tại phòng làm việc

Sáng 4-5, Đại tá Võ Tuấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an đã tử vong tại phòng làm việc trong trụ sở của Bộ Công an ở số 47 phố Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội. 

Trụ sở Bộ Công an ở số 47 phố Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Trụ sở Bộ Công an ở số 47 phố Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc này, trong sáng nay, lực lượng chức năng của Bộ Công an đã có mặt tại hiện trường vụ việc.

Hiện nay, tại khu vực phòng làm việc của Đại tá Võ Tuấn Dũng, các lực lượng chức năng của Bộ Công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các thông tin để điều tra làm rõ sự việc. Trong khi đó, trao đổi với phóng viên, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, Bộ Công an cho biết, ông chưa nhận được thông tin cụ thể về sự việc này.

Được biết, trong thời gian qua và hiện nay, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành điều tra vụ án "Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền..." xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành phố khác.

Qua điều tra bước đâu, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố, bắt giam hàng chục bị can về các tội danh: Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ.

Đáng chú ý, trong số những bị can bị khởi tố và bắt tạm gian có ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) và ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an).

Hiện nay, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này vẫn đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin cùng chuyên mục