Philippines: Sốt xuất huyết là bệnh dịch toàn quốc

Bộ Y tế Philippines ngày 7-8  tuyên bố dịch bệnh sốt xuất huyết đã bùng phát trên toàn quốc. Từ tháng 1 đến ngày 20-7 năm nay tại Philippines đã có tới 146.062 trường hợp bị sốt xuất huyết, tăng 98% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó 622 người đã tử vong.
Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Philippines. Ảnh: AP
Bệnh nhân điều trị sốt xuất huyết tại Philippines. Ảnh: AP

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana, đồng thời là Chủ tịch NDRRMC, đã chỉ đạo tất cả các đơn vị ứng phó thảm họa trên cả nước tuân thủ nghiêm ngặt các nội dung trong tuyên bố tình trạng dịch sốt xuất huyết. 

Trong khi đó, Philippines vẫn khẳng định không sử dụng vaccine phòng sốt xuất huyết Dengvaxin, sau khi ghi nhận hàng chục trẻ em nước này tử vong trong số hơn 700.000 trường hợp tiêm vaccine này trong khoảng thời gian từ năm 2016-2017.

Tin cùng chuyên mục