Phe Áo vàng ở Pháp sẽ biểu tình lớn đêm giao thừa

Ngày 28-12, Laetitia Dewalle, người phát ngôn của phong trào biểu tình Áo vàng tại Pháp cho biết, cuộc biểu tình tuần thứ 7 liên tiếp diễn ra ngày 29-12, tiếp tục trong đêm giao thừa 31-12 “để chứng tỏ việc huy động sẽ không kết thúc trong năm mới”. 
Phe "áo vàng" biểu tình tại đại lộ Champs Elysees ở Paris hôm 22/12. Ảnh: Reuters.
Phe "áo vàng" biểu tình tại đại lộ Champs Elysees ở Paris hôm 22/12. Ảnh: Reuters.

Một đại diện của phong trào là Benjamin Cauchy cũng cảnh báo sẽ biểu tình quy mô lớn vào cuối tháng 1 nếu các khoản nhượng bộ mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra đến nay vẫn chưa được bổ sung. Dù số người biểu tình trên khắp nước Pháp đã giảm đáng kể, hàng ngàn người vẫn đang lên kế hoạch tham gia cuộc biểu tình đêm giao thừa.

Cùng ngày, quan chức thành phố Paris tuyên bố lễ đón giao thừa ở Champs-Elysees sẽ được tiến hành, bất chấp kế hoạch biểu tình của phe Áo vàng. Kế hoạch bắn pháo hoa và chương trình âm nhạc mừng năm mới trên đại lộ Champs-Elysees với chủ đề “Tình anh em” vẫn đang được chuẩn bị. Hàng chục ngàn du khách và người dân địa phương sẽ tham dự sự kiện này.

Tin cùng chuyên mục