Phạt tù hai đồng phạm làm lộ bí mật nhà nước

Ngày 19-2, TAND tối cao tại Đà Nẵng đưa vụ Trần Anh Hùng (56 tuổi, trú ở TP Nha Trang, Khánh Hòa), Giám đốc Công ty Dịch vụ Thương mại hàng hải Tam Đảo và đồng phạm là Nguyễn Mạnh Hà (37 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên là thanh tra viên Cục II - Thanh tra Chính phủ, đều bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” ra xét xử phúc thẩm.

(SGGP).- Ngày 19-2, TAND tối cao tại Đà Nẵng đưa vụ Trần Anh Hùng (56 tuổi, trú ở TP Nha Trang, Khánh Hòa), Giám đốc Công ty Dịch vụ Thương mại hàng hải Tam Đảo và đồng phạm là Nguyễn Mạnh Hà (37 tuổi, trú quận Ba Đình, Hà Nội), nguyên là thanh tra viên Cục II - Thanh tra Chính phủ, đều bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước” ra xét xử phúc thẩm.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm vào tháng 10-2013, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Hùng 6 năm tù giam; Hà 5 năm tù giam. Sau khi tuyên án, cả hai đã có đơn kháng cáo.

Tại phiên xét xử phúc thẩm, HĐXX nhận thấy việc TAND tỉnh Khánh Hòa truy tố Hùng và Hà về tội danh nói trên là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, tại tòa, cả hai bị cáo đều thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu nên HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo và giảm án cho cả hai bị cáo như đề nghị của VKSND tối cao. Theo đó, HĐXX tuyên phạt Trần Anh Hùng 4 năm 6 tháng tù giam và Nguyễn Mạnh Hà 4 năm tù với tội danh nói trên.

VĂN NGỌC

Tin cùng chuyên mục