Phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng

Ngày 17-4, tại Hà Nội, Bộ TT-TT phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng”. 

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, nhấn mạnh: Để phát triển phong trào đọc sách, cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của sách và thói quen đọc sách. Việc này cần triển khai đồng bộ, liên tục...

Sau 5 năm triển khai “Ngày Sách Việt Nam”, phong trào đọc sách đã tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận lười đọc sách. Bởi hiện nay, phong trào đọc sách đang gặp phải sự cạnh tranh rất mạnh của môi trường internet. Do vậy, cần tập trung việc khuyến đọc với đối tượng là học sinh, sinh viên.

“Bộ GD-ĐT cần vào cuộc quyết liệt để ngay từ cấp mầm non, các em học sinh đã được tiếp xúc với sách, nghe cô giáo đọc sách...”- ông Nguyễn Quang Thạch, người sáng lập chương trình Sách hóa nông thôn, nói.

Tin cùng chuyên mục