Phát triển ngành viễn thám trái đất tại Việt Nam

Ngày 9-9, tại Trung tâm Quốc tế khoa học giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam giới thiệu khóa học “Quan sát trái đất Việt Nam lần thứ 2 (VSOE 2), ứng dụng viễn thám trong nghiên cứu ngập lụt, lũ lụt và đất ngập nước”, dưới sự tham gia, cố vấn của 9 nhà khoa học các trường đại học, viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu của Pháp và Hà Nội, TPHCM (Việt Nam).
GS Trần Thanh Vân
GS Trần Thanh Vân

GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, cho biết, trong những thập niên tới đây, viễn thám trái đất sẽ trở thành một trong những lĩnh vực khoa học được ưu tiên tại Việt Nam. Trước yêu cầu trên, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam cùng Đại học KH-CN Hà Nội đã quyết định tổ chức các khóa học hàng năm tại ICISE, dành riêng cho lĩnh vực viễn thám trái đất.

Học viên trong nước sẽ được tiếp thu, trao đổi kiến thức với các chuyên gia đến từ Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về không gian Pháp, Trung tâm Nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp, Đài Thiên văn Paris, các trường Đại học Paris Diderot, Paris-Est Créteil, Montpellier (Pháp) và Đại học KH-CN Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng công nghệ vũ trụ TPHCM… Các tổ chức tại Việt Nam sẽ được chuyển giao một lượng lớn dữ liệu miễn phí và nhiều sáng tạo trong truy cập “bộ dữ liệu phân tích” về không gian. 

Tin cùng chuyên mục