Phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563, dương lịch 2019 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của Ngày Đức Phật đản sinh và lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam...
Nghi thức thả chim bồ câu và bong bóng . Ảnh: HOÀI NAM

Sáng 19-5, tại chùa Việt Nam Quốc Tự (quận 10), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563, Dương lịch 2019.

Tham dự có chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo, Bạn Trị sự Giáo hội Phật giáo các quận huyện và hơn 2.000 tăng ni, Phật tử các ngôi chùa, tự viện trên địa bàn TPHCM.

Tham dự Đại lễ còn có các đồng chí: Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM;  Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam...

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tặng hoa chúc mừng Đại lễ Phật đản. Ảnh: HOÀI NAM

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đệ nhất Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM tuyên đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2563, Dương lịch 2019 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nêu bật ý nghĩa của Ngày Đức Phật đản sinh và lịch sử hình thành, phát triển của Phật giáo Việt Nam, những cơ hội và thách thức của Phật giáo trước sự phát triển nhanh chóng của thế giới hiện nay.

Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên đọc diễn văn Đại lễ Phật đản, nhấn mạnh đến ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019, vừa được tổ chức thành công tốt đẹp tại Trung tâm Phật giáo Tam Chúc, tỉnh Hà Nam.

Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019 sẽ mang lại tâm – thiện – lành, trí tuệ tập thể và tiếng nói thống nhất của Phật giáo thế giới, tạo nguồn cảm hứng và hướng tới sự nhập thế xã hội, phụng sự nhân sinh, giải phóng khổ đau, mang lại an vui, thịnh vượng và phát triển bền vững cho nhân loại trên hành tinh này.

 Đông đảo tăng ni, đồng bào Phật tử tham dự Đại lễ Phật đản. Ảnh: HOÀI NAM

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm phát biểu ôn lại truyền thống hộ quốc an dân được kết tinh qua 2.000 năm lịch sử Phật giáo Việt Nam. Phát huy truyền thống quá báu đó, trong nhiều năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM luôn quan tâm lãnh đạo, hướng dẫn tăng ni, đồng bào phật tử hoạt động theo đường hướng “Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội”, có nhiều đóng góp hữu ích cho sự phát triển của đất nước và TPHCM.

Các đại biểu tham dự đã tham gia nghi thức cúng dường Đại lễ Phật đản, thả chim bồ câu và bong bóng nguyện ước cho thế giới hòa bình, quốc thái dân an, mọi nhà, mọi người có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đất nước phát triển.

Cũng trong sáng 19-5, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đi thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, nhân Đại lễ Phật đản phật lịch 2563, dương lịch 2019.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, đồng chí Trương Hòa Bình, chúc Hòa thượng Thích Trí Quảng, cùng chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM và toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự tốt đẹp.

Trải qua quá trình lịch sử, đạo Phật luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, đem lại tinh thần cứu độ, cứu nạn chúng sinh và đóng góp cho sự phát triển đất nước qua nhiều thời kỳ. Đặc biệt, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Phật giáo đã có những đóng góp hết sức lớn lao cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Từ sau ngày đất nước thống nhất đến nay, Phật giáo đã tham gia vào nhiều hoạt động chung của xã hội, chăm sóc người nghèo, chăm lo cho thế hệ trẻ, góp phần cùng Đảng, Nhà nước xây dựng, phát triển đất nước theo con đường định hướng XHCN.

Phát huy truyền thống hộ quốc an dân của Phật giáo Việt Nam ảnh 4 Đồng chí Trương Hòa Bình chúc mừng Hòa thượng Thích Trí Quảng nhân dịp Đại lễ Phật đản
Hòa thượng Thích Trí Quảng bày tỏ tình cảm và sự cám ơn trân trọng đối với sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của Đảng, Nhà nước, chính quyền các địa phương cho các hoạt động Phật sự và sự phát triển của Phật giáo Việt Nam những năm qua; vui mừng thông báo với đồng chí Trương Hòa Bình và các thành viên trong đoàn sự thành công to lớn trên nhiều mặt của Đại lễ Vesak 2019 vừa diễn ra tại tỉnh Hà Nam.

Đại lễ Vesak được đại biểu Phật giáo các nước đánh giá trong 16 lần tổ chức, lần này là lớn nhất, đông nhất và có những bài phát biểu hay nhất. Đạt được thành tựu to lớn này nhờ sự ủng hộ, phối hợp tốt của Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các địa phương và đông đảo tăng ni, đồng bào Phật tử trong cả nước.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Trí Quảng chuyển lời của Đức Pháp chủ cám ơn Đảng, Chính phủ đã giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức thành công Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019.

Tin cùng chuyên mục