Phát hiện hai thanh niên mang súng đạn đi trên đường

Phát hiện 2 đối tượng đi xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra yêu cầu dừng thì cả 2 bỏ chạy. Lực lượng chức năng truy đuổi bắt giữ được đối tượng ngồi sau cùng 1 khẩu súng và 5 viên đạn.
Tang vật vụ nhóm thanh niên mang súng tới quán cà phê giải quyết mâu thuẫn
Tang vật vụ nhóm thanh niên mang súng tới quán cà phê giải quyết mâu thuẫn
Ngày 4-9, Công an quận 12, TPHCM đang tạm giữ đối tượng Đỗ Hoàng Vương (19 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú tỉnh Bình Dương) vì có liên quan đến 1 vụ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép trên địa bàn.
Đồng thời, công an cũng đang tiến hành truy bắt đồng bọn của Vương là Nguyễn Văn Quyền (24 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú tỉnh Bình Dương).
Theo điều tra sơ bộ, khoảng 0 giờ 10 ngày 1-9, tổ tuần tra Công an Phường Thạnh Xuân, Công an quận 12 tuần tra trên đường Tô Ngọc Vân thì phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 37L3-7403 có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu kiểm tra.

2 nam thanh niên không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy. Tổ tuần tra truy đuổi thì bắt được đối tượng ngồi sau. Riêng đối tượng cầm lái đã nhanh chân tẩu thoát.

Kiểm tra trong túi quần của đối tượng bị bắt, công an phát hiện 1 khẩu súng có hình dạng giống súng Rulo và 5 viên đạn bằng đồng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Đỗ Hoàng Vương (19 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú tỉnh Bình Dương), người đi cùng với Vương là Nguyễn Văn Quyền (24 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai, trú tỉnh Bình Dương).

Vương khai khẩu súng mang theo trong túi là của Quyền. Cả 2 mang súng đến nhà bạn của Quyền ở ngã tư An Sương thì bị công an bắt giữ. Hiện công an đang tiến hành giám định khẩu súng cùng đạn để có căn cứ xử lý theo quy định.

Trước đó, khoảng 20 giờ 30 ngày 31-8, Công an phường 10, quận Phú Nhuận nhận tin báo từ người dân về việc có 1 nhóm thanh niên sử dụng súng ở quán cà phê trên đường Hoàng Diệu, phường 10.

 Phát hiện hai thanh niên mang súng đạn đi trên đường ảnh 1
 Phát hiện hai thanh niên mang súng đạn đi trên đường ảnh 2 Nhóm đối tượng mang súng tới quán cà phê để giải quyết mâu thuẫn

Nhận tin, Công an phường 10 phối hợp cùng Công an quận Phú Nhuận có mặt tại hiện trường.

Qua kiểm tra, công an phát hiện 3 đối tượng là Trần Ngọc Hoàng (thường gọi là Tí, SN 1999), Trương Quang Bình (SN 2001) và Nguyễn Minh Quân (SN 2000, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) kèm tang vật là 2 khẩu súng (1 khẩu súng tự chế sử dụng đàn chì, 1 khẩu súng đạn bi), 30 viên đạn (dạng đạn thể thao quốc phòng) và 17 viên bi sắt.

Sau đó, công an lập biên bản đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở. Qua làm việc, Hoàng khai mua 2 khẩu súng trên qua mạng với giá 13,5 triệu đồng của 1 người (chưa rõ lai lịch).

Trước đó, cả 3 có mâu thuẫn trên mạng với 1 người tên là Tuấn. Sau đó, 2 bên hẹn nhau tới quán cà phê trên để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Tối 31-8, cả 3 mang theo 2 khẩu súng thủ trong người, rồi cùng đi trên ô tô BKS: 60A-23268 đến điểm hẹn. Khi tới nơi, Hoàng vào trong nói chuyện với Tuấn, còn Quân và Bình ngồi trong ô tô chờ.

Sau một lúc Hoàng nói chuyện với Tuấn thì cự cãi lớn tiếng, nên anh Phạm Từ Nhật Linh (SN 1991, ngụ quận Phú Nhuận) can ngăn. Do lo sợ, anh Linh nói cả 2 ra ngoài quán giải quyết. Tưởng anh Linh là đồng bọn của Tuấn, Hoàng rút súng dí vào người anh Linh đe dọa. Anh Linh tìm cách xông vào đánh Hoàng.

Thấy Hoàng bị đánh nên Quân chạy từ ngoài vào, rút súng bắn anh Linh nhưng không trúng. Đúng lúc này, công an có mặt khống chế, bắt giữ cả 3 đưa về trụ sở để làm việc.

Tin cùng chuyên mục