Phát hiện 761kg cây cần sa trồng trong liếp mía

Ngày 27-7, thượng tá Phạm Hoàng Kiệt, Trưởng Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết, qua tố giác của quần chúng, Công an huyện đã kiểm tra khu vực nhà ông Tô Thanh Tùng (ngụ ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc), phát hiện trồng trái phép cây cần sa.

Ngày 27-7, thượng tá Phạm Hoàng Kiệt, Trưởng Công an huyện U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) cho biết, qua tố giác của quần chúng, Công an huyện đã kiểm tra khu vực nhà ông Tô Thanh Tùng (ngụ ấp An Thạnh, xã An Minh Bắc), phát hiện trồng trái phép cây cần sa.

 Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 1.378 cây cần sa tươi, cao hơn 1m, trọng lượng 761kg, được trồng che kín trong các liếp mía sau nhà ông Tùng. Bước đầu, ông Tùng khai nhận đã cho người quen tên An, ngụ huyện Tân Hiệp thuê đất trồng nhưng không biết là cây gì.

Công an huyện U Minh Thượng đã lập biên bản và tiêu hủy toàn bộ số cần sa trên, đồng thời tiếp tục làm rõ để có biện pháp xử lý.

VĨNH THUẬN

Tin cùng chuyên mục