Phán quyết vì quyền phụ nữ của tòa án Ấn Độ

Tòa án tối cao Ấn Độ vừa ra phán quyết bác bỏ quyền ly hôn của các ông chồng theo truyền thống Hồi giáo.
Phán quyết vì quyền phụ nữ của tòa án Ấn Độ
Tại Ấn Độ, người chồng theo Hồi giáo có thể ly hôn với vợ sau khi nói từ “talaq” 3 lần. Tòa án nói trên ra phán quyết theo đơn kiện của 5 phụ nữ Hồi giáo đã phải ly hôn vì phong tục này cùng 2 tổ chức bảo vệ nhân quyền. Đây được xem là thắng lợi lịch sử của nữ quyền tại Ấn Độ khi mà luật trên đã áp dụng từ 70 năm qua. 

Tin cùng chuyên mục