Phá ổ cá độ bóng đá qua mạng tại quán cà phê

Ngày 30-6, Công an TP Đà Nẵng tạm giữ hình sự 3 đối tượng và lập biên bản 16 đối tượng khác vì có hành vi tổ chức cá độ bóng đá với số tiền cá độ lên đến 160.000USD.
Lực lượng Công an phá ổ cá độ bóng đá qua mạng tại quán cà phê
Lực lượng Công an phá ổ cá độ bóng đá qua mạng tại quán cà phê

Trước đó, lúc 22 giờ ngày 28-6, các lực lượng Công an TP Đà Nẵng ập vào quán cà phê trên đường Tú Mỡ, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, bắt quả tang khách xem bóng đá tại quán đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Lực lượng Công an ập vào bắt ổ cá độ bóng đá tại quán cà phê tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng
Qua sàng lọc, lực lượng Công an xác định được 3 đối tượng tổ chức cá độ gồm: Nguyễn Văn Thương (45 tuổi), Nguyễn Tấn Cường và Trần Công Cảnh (cùng 27 tuổi, cùng trú phường Hòa An).

16 con bạc bị lập biên bản, lưu hồ sơ để xử lý gồm: Lưu Khắc Lâm (37 tuổi), Đỗ Văn Trung, Trần Anh Khoa, Nguyễn Nhân Thân (cùng 26 tuổi), Huỳnh Thanh Hùng (32 tuổi), Nguyễn Trường Phú, Lê Thành Lợi (cùng 28 tuổi), Lê Đình Thương, Nguyễn Đôn Tân (27 tuổi), Lê Thanh Phú (19 tuổi), Nguyễn Văn Côi (48 tuổi), Hồ Tấn Tư, Lê Văn Thủy (34 tuổi), Võ Văn Lợi (29 tuổi), Lê Hữu Hiền (22 tuổi) và Nguyễn Trường Thọ (24 tuổi).

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Thương khai nhận suốt từ đầu mùa World Cup 2018, đến nay đã tổ chức cùng Cảnh, Cường cho các con bạc cá độ ngay tại quán cà phê.

Trong đêm 28-6 diễn ra trận bóng Columbia – Senegal và Nhật Bản – Ba Lan, các đối tượng tổ chức cùng con bạc số tiền 21,96 triệu đồng.

Tại quán, công an thu giữ 2 laptop, 4 quyển sổ ghi nội dung cá độ, 5 điện thoại, sao in 117 trang mạng cá độ và gần 90 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp tục kiểm tra các tài khoản cá độ của 3 đối tượng sử dụng, công an xác định số tiền cá độ qua mạng là gần 160.000 USD, tương đương gần 4 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục