OSCE đề xuất ngừng bắn xung quanh sân bay Donetsk

Ngày 24-1, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đề xuất các bên thực hiện ngừng bắn cục bộ ở xung quanh sân bay và trung tâm thành phố Donetsk tại miền Đông Ukraine để tạo hành lang an toàn cho hoạt động viện trợ nhân đạo hỗ trợ người dân địa phương.

Ngày 24-1, Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã đề xuất các bên thực hiện ngừng bắn cục bộ ở xung quanh sân bay và trung tâm thành phố Donetsk tại miền Đông Ukraine để tạo hành lang an toàn cho hoạt động viện trợ nhân đạo hỗ trợ người dân địa phương.

Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh, cùng ngày, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine cho biết, ít nhất 20 người đã thiệt mạng trong vụ nã rocket tại thành phố cảng Mariupol thuộc tỉnh Donesk hiện do lực lượng chính phủ kiểm soát. Chỉ huy cảnh sát khu vực Donetsk cho biết, ngoài 20 người thiệt mạng còn có 86 người bị thương trong vụ nã rocket này.

Trong bối cảnh các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra tại sân bay chiến lược Donetsk, Ngoại trưởng Edgars Rinkevics của Latvia, nước giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cảnh báo EU có thể sẽ xem xét áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Mátxcơva vì tình trạng bạo lực mới ở miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nga, ông Alexei Pushkov, cho biết Mátxcơva nhất định sẽ dừng vai trò thành viên trong Hội đồng Nghị viện châu Âu (PACE) cho đến cuối năm 2015 trong trường hợp lệnh trừng phạt phái đoàn Nga tiếp tục kéo dài và nếu Nga vẫn bị tước quyền bỏ phiếu tại phiên họp của PACE.

CHI HẠNH

Tin cùng chuyên mục