Ông Trần Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM

Với việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Phó Giám đốc, hiện nay, Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM có 2 phó giám đốc và công tác nhân sự tại sở này tiếp tục được kiện toàn.

Sáng 26-3, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Trần Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM ảnh 1 Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM  trao quyết định và hoa cho tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư TPHCM Trần Anh Tuấn

Sau khi nhận quyết định, tân Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM Trần Anh Tuấn cho biết, ở vị trí mới, ông sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, cảm ơn TP đã quan tâm, tạo điều kiện cho ông có môi trường đóng góp cho TPHCM.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Lê Thanh Liêm cho biết, về nhân sự Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM, TP đang làm quy trình bổ nhiệm giám đốc sở.

Theo quy định, Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM có 1 giám đốc và 3 phó giám đốc.

Trước đó, tháng 11-2018, Giám đốc Sở là ông Sử Ngọc Anh được điều động làm Bí thư Quận ủy quận Gò Vấp.

Tháng 3-2019, Phó Giám đốc là bà Nguyễn Thị Thu Hoa nhận công tác mới là Phó Chủ tịch UBND quận 8. Do đó, Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM chỉ còn một Phó Giám đốc là bà Lê Thị Huỳnh Mai điều hành công việc.

Với việc bổ nhiệm ông Trần Anh Tuấn làm Phó Giám đốc, hiện nay, Sở Kế hoạch – Đầu tư TPHCM có 2 phó giám đốc và công tác nhân sự tại sở này tiếp tục được kiện toàn.

Tin cùng chuyên mục