Ông Nguyễn Ngọc Nam giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Ngày 6-3, Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VIII (2018 - 2023) và bầu Ban Chấp hành mới gồm 27 thành viên. Ông Nguyễn Ngọc Nam, Quyền Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) được bầu làm Chủ tịch VFA, thay cho ông Huỳnh Thế Năng đã nghỉ hưu.
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Quyền Tổng Giám đốc Vinafood 2 được bầu giữ chức Chủ tịch VFA nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: TTXVN
Ông Nguyễn Ngọc Nam, Quyền Tổng Giám đốc Vinafood 2 được bầu giữ chức Chủ tịch VFA nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: TTXVN

Đến dự và phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam cho biết, VFA trong nhiệm kỳ mới cần tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ và các đơn vị liên quan tiếp tục chuyển đổi sản xuất tăng mạnh các dòng gạo chất lượng giá trị cao; kết hợp với việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật và quy trình sản xuất mới gắn với chế biến sâu để tăng tối đa giá trị sản xuất.

Tính đến cuối năm 2017, VFA có 132 hội viên, trong đó có 11 hội viên liên kết.

Tin cùng chuyên mục