Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ TT-TT

Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, với 95,05% đại biểu có mặt tán thành.


Sáng nay, 24-10, sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ TT-TT đối với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Quốc hội đã bỏ phiếu kín về vấn đề này.

Kết quả thông qua nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả, ông Nguyễn Mạnh Hùng được đại đa số phiếu thuận. Ngay sau đó, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu phê chuẩn nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Bộ trưởng Bộ TT-TT.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng chính thức trở thành Bộ trưởng Bộ TT-TT ảnh 2 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh ngày 24-7-1962 tại Phú Thọ, tốt nghiệp chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô, Thạc sĩ viễn thông ở Australia, Thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông là người góp phần đưa Viettel trở thành tập đoàn lớn, phá thế độc quyền trên thị trường viễn thông Việt Nam.

Đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Viettel từ năm 2014, đến giữa tháng 6-2018, ông Hùng được bổ nhiệm làm Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn này.

Tin cùng chuyên mục